Sự kiện

Ngày 18/1 sẽ khai mạc Hội chữ Xuân Canh Tý 2020

Ngày 13/1, tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức họp báo giới thiệu chương trình hoạt động của Hội chữ Xuân Canh Tý 2020.

Hội chữ Xuân Canh Tý sẽ có sự tham gia của 52 ông đồ.

Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Thành Đức”, diễn ra từ ngày 18/1 đến 5/2 (tức 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến 12 tháng Giêng năm Canh Tý) tại không gian Hồ Văn, với 52 nhà nghiên cứu, viết thư pháp nổi tiếng ở Thủ đô, những ông đồ vượt qua kì khảo tuyển của Ban tổ chức. Theo thông tin từ BTC, thí sinh tham gia khảo tuyển người viết năm nay không chỉ là những người viết ở Hà Nội mà còn có những thành viên mới đến từ Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Trị, TP. Hồ Chí Minh…
Ngoài hoạt động viết chữ thư pháp của 52 gian lều ông đồ, trong không gian Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng khác phục vụ khách du xuân, như: Không gian văn hoá tái hiện sĩ tử đi thi; Trình diễn thư pháp gắn với đặc trưng di tích: Hiếu học – Tôn sư – Trọng đạo; Tôn vinh nét đẹp văn hoá cổ truyền ngàn đời của dân tộc với các hoạt động tiêu biểu; Trưng bày sản phẩm thủ công của làng nghề truyền thống: Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh…; không gian trải nghiệm trò chơi dân gian: Kéo co, đi cà kheo, nhảy sạp…; không gian thưởng thức phong vị ẩm thực Hà Thành: Bánh tôm hồ Tây; xôi chè Phú Thượng…

Ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông tin tại buổi họp báo.

Cũng theo thông lệ, Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 sẽ có hoạt động triển lãm thư pháp, giới thiệu hơn 50 tác phẩm chữ Hán nôm và chữ Quốc ngữ, tôn vinh truyền thống hiếu nghĩa, hiếu học, tôn trọng hiền tài, tôn sư trọng đạo…, góp phần nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa dân tộc, thúc đẩy ý thức “Thành Đức – Đạt Tài” trong thế hệ trẻ. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn, Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 mong muốn đem đến cho nhân dân Thủ đô và du khách không khí vui tươi, sự kết nối – trở về với những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong những ngày đầu năm mới tại không gian linh thiêng của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ngọc Sơn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *