Thế thao thành tích cao

Ngày vàng của Thể thao Việt Nam 

Ngày thi đấu thứ 8, tại SEA Games 30 là ngày mưa vàng của Thể thao Việt Nam khi giành được tới 20 HCV, trong đó có chức vô địch của đội tuyển bóng đá nữ.

Ngày thi đấu thứ 8 (8/12), đoàn thể thao Việt Nam đã giành tới 20 tấm HCV ở 8 bộ môn thi đấu gồm: Điền kinh, bơi, karate, taekwondo, đấu kiếm, bắn cung, muay, billiards và bóng đá nữ.

Điền kinh giành được 7 HCV trong ngày thi đấu thứ 8.

Môn điền kinh Việt Nam đã có một ngày rực rỡ khi đóng góp tới 7 HCV. Sau tấm HCV nội dung đi bộ 10km của VĐV Phạm Thu Trang, ít phút sau, Phạm Thị Huệ giành tấm HCV nội dung 10.000 m nữ với thành tích 36 phút 23 giây 44. Ở nội dung 100 m nữ, Lê Tú Chinh đã xuất sắc vượt qua 2 đối thủ nhập tịch đến từ Philippines để giành tấm HCV với thành tích 11 giây 54. Trên đường chạy 1.500 m nam – nữ, điền kinh Việt Nam tiếp tục giành thêm 2 tấm HCV do VĐV Nguyễn Thị Oanh và Dương Văn Thái giành được. Cuối ngày, Nguyễn Thị Huyền và Trần Nhật Hoàng tiếp tục bổ sung thành tích cho điền kinh Việt Nam với tấm HCV lần lượt ở nội dung 400 m nữ và 400 m nam.
Ở môn bắn cung, 3 cung thủ Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương đã giành tấm HCV ở nội dung bắn cung 1 dây đồng đội nữ sau chiến thắng 6-2 trước đối thủ Myanmar. Ở chung kết nội dung cung 1 dây đôi nam nữ, đội tuyển bắn cung tiếp tục giành HCV khi Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào giành thắng lợi trước cặp đôi Choirunisa Diananda và Salsabillia Riau Ega của Indonesia. Chưa dừng lại, Lộc Thị Đào cũng mang về thêm 1 tấm HCV cho thể thao Việt Nam ở nội dung cung 1 dây cá nhân nữ.
Trong ngày 8/12, đội tuyển taekwondo cũng đoạt 2 tấm HCV. Trong trận chung kết hạng dưới 67 kg nữ, VĐV Bạc Thị Khiêm vượt qua võ sĩ chủ nhà Delo Laila với tỉ số 5-3, trong khi Phạm Thị Thu Hiền cũng đánh bại võ sĩ người Campuchia hạng dưới 62 kg nữ. Lần đầu tiên tham dự SEA Games và thâu tóm ngay tấm HCV, Phạm Thị Thu Hiền bật khóc xúc động khi giương cao quốc kỳ Việt Nam sau trận chung kết.
Đội tuyển bơi lội Việt Nam gặt hái vàng ở ngày thi đấu thứ 8. Ánh Viên đã giành tấm HCV thứ 6 tại SEA Games 30 ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 47 giây 85. Cùng với đó, kình ngư Trần Hưng Nguyên cũng xuất sắc giành tấm HCV nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam sau khi về nhất ở chung kết và phá kỷ lục giải với thành tích 4 phút 20 giây 65.
Đội tuyển karate Việt Nam xuất sắc mang về 2 tấm HCV. Tại chung kết hạng 60 kg nam, Nguyễn Thanh Duy giành chiến thắng 2-1 trước võ sĩ Indonesia. Bộ ba Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Vy cũng “gặt” vàng ở nội dung kata đồng đội nữ.

Võ sĩ Hà Nội Bùi Yến Ly giành HCV Muay Thái.

Cũng trong ngày 8/12, võ sĩ Bùi Yến Ly môn Muay hạng cân 54 kg nữ đã mang về cho thể thao Việt Nam thêm tấm HCV. Trong trận chung kết Muay hạng cân 54 kg nữ, võ sĩ Việt Nam Bùi Yến Ly đã xuất sắc giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Olsim Jenelyn nước chủ nhà với tỉ số 30-27. Môn đấu kiếm cũng mang thêm 1 tấm HCV cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở nội dung 3 cạnh đồng đội nam.
Ngày vàng của Việt Nam càng ý nghĩa hơn khi tuyển nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá. Đánh bại tuyển nữ Thái Lan 1-0 sau 120 phút thi đấu của trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam đã giành tấm HCV môn Bóng đá nữ SEA Games 30 một cách xứng đáng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình trước người Thái.

Tuyển nữ Việt Nam đã giành tấm HCV môn Bóng đá nữ SEA Games 30.

Như vậy, với tấm HCV của bóng đá nữ, tính đến 22h00 ngày 8/12, đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 66 HCV, 59 HCB, 78 HCB vươn lên thứ hai bảng tổng sắp huy chương.

Danh sách các VĐV giành huy chương cho Đoàn TTVN tại SEA Games 30 ngày 8/12:
Huy chương Vàng
Phạm Thị Thu Trang (điền kinh, 10km đi bộ nữ)
Phạm Thị Huệ (điền kinh, 10.000m nữ)
Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương (bắn cung, cung 1 dây đồng đội nữ)
Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung, cung 1 dây đôi nam nữ)
Lộc Thị Đào (bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ)
Nguyễn Thanh Duy (karate, kumite hạng cân 60kg)
Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Ly (karate, kata đồng đội nữ)
Ngô Đình Nại (billiards, carom 1 băng)
Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh, Đặng Tuấn Anh (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh đồng đội nam)
Bùi Yến Ly (võ muay, 54 kg nữ)
Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 1500m nữ)
Dương Văn Thái (điền kinh, 1500m nam)
Lê Tú Chinh (điền kinh, 100m nữ)
Phạm Thị Thu Hiền (taekwondo, 62kg nữ)
Trần Hưng Nguyên (bơi lội, 400m hỗn hợp cá nhân nam)
Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội, 400m hỗn hợp cá nhân nữ)
Bạc Thị Khiêm (taekwondo, 67kg nữ)
Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m nữ)
Trần Nhật Hoàng (điền kinh, 400m nam)
ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Huy chương Bạc
Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, 10.000m nữ)
Lê Thị Hiền – Phạm Thị Huệ (rowing, đôi nữ – M2)
Nguyễn Văn Hà – Nhữ Đình Nam (rowing, thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo)
Phạm Cảnh Phúc (billiards, carom 1 băng)
Lê Quang Liêm (cờ vua, cờ chớp nam)
Bùi Thu Hà, Phùng Khánh Ly, Lê Minh Hằng, Đỗ Thị Tâm (đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nữ)
Nguyễn Doãn Long (võ muay, 57kg nam)
Trần Đình Sơn (điền kinh, 400m nam)

Huy chương Đồng
Lê Hoàng Đức (võ muay, 45kg nam)
Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung, cung 1 dây cá nhân nữ)
Lý Hồng Phúc (taekwondo, 74kg nam)
Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ vua, cờ chớp nữ)
Khuất Phương Anh (điền kinh, 1500m nữ)
Trang Cẩm Lành (karate, 55kg nữ)
Hồ Thị Thu Hiền (karate, 61kg nữ)
Vũ Thị Mộng Mơ (điền kinh, nhảy xa nữ)
Quách Thị Lan (điền kinh, 400m nữ)

M.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *