Điện ảnh

Những bộ phim “dự báo Oscar” từ Venice và Toronto

Trong 68 bộ phim được trình chiếu lần lượt trong suốt 10 ngày ở Toronto, chúng ta còn gặp lại những cái tên nổi bật như Jonathan Demme, Oliver Stone hay nữ đạo diễn Ấn Độ Mira Nair với các bộ phim có màu sắc chính trị của họ.

Hai liên hoan phim (LHP) quốc tế lớn Venice (Ý) và Toronto (Canada) diễn ra nối tiếp nhau trong gần ba tuần của tháng 9 là cơ hội lớn cho những bộ phim nghệ thuật tung ra trong dịp cuối năm.

Natalie Portman trở lại Venice với vai diễn cựu phu nhân tổng thống Mỹ John F. Kennedy trong phim
Tiểu sử Jackie

Đây cũng là hai “bộ lọc” tốt nhất cho mùa giải Oscar vào đầu năm 2017.

Vài năm gần đây, nhiều bộ phim đoạt giải Oscar hoặc giành được nhiều đề cử đều được Venice và Toronto dự báo trước đó, như Gravity, Birdman, Theory of everything… hay hai bộ phim chiến thắng tại mùa giải Oscar vừa rồi: Spotlight và Room.

LHP Venice – nhiều anh tài trở lại

LHP Venice lần thứ 73 năm nay (diễn ra từ ngày 31-8 đến 10-9) một lần nữa cho thấy nó đang thể hiện sức ảnh hưởng của mình với nhiều tác phẩm dự báo Oscar của nhiều nhà làm phim lớn trên thế giới, được chọn để tranh giải Sư tử vàng.

Ông Alberto Barbera – giám đốc LHP Venice, người lựa chọn bộ phim âm nhạc La La Land của đạo diễn trẻ người Mỹ Damien Chazelle để mở màn cho LHP Venice – đánh giá rất cao bộ phim này và cho đó là một ứng cử viên sáng giá của mùa giải Oscar năm sau.

“Đây là một bộ phim Mỹ kinh điển với những gì tốt nhất của nó: một màn trình diễn âm nhạc tuyệt vời với hai ngôi sao lớn”.

La La Land kể câu chuyện tình của một nghệ sĩ nhạc jazz và một nữ diễn viên đang lên, với diễn xuất của Ryan Gosling và Emma Stone. Đây mới chỉ là bộ phim dài thứ hai của Damien – đạo diễn sinh năm 1985 và cách đây hai năm đã gây ấn tượng đặc biệt với bộ phim về đề tài nhạc jazz xuất sắc Whiplash(đoạt ba giải Oscar).

Dù lớn tuổi hơn Damien khá nhiều, Tom Ford (sinh năm 1961) mới chỉ đạo diễn hai bộ phim, sau khi đã có một sự nghiệp thời trang lừng danh thế giới. Sáu năm trước, A single man – bộ phim đầu tay của Tom Ford khiến giới phê bình ngạc nhiên và thán phục không kém gì những điều ông đã làm được trong thời trang.

Sáu năm sau, Tom Ford mang bộ phim thứ hai của mình Nocturnal animalsđến tranh giải Sư tử vàng tại Venice. Hai ngôi sao của bộ phim này là Jake Gylenhaal và Amy Adams, đều là những gương mặt quen thuộc của giải Oscar.

Những sự trở lại đáng trông đợi khác tại LHP Venice lần này là nhà làm phim người Canada Denis Villeneuve với bộ phim khoa học giả tưởng Arrival kể về sự xâm chiếm của người ngoài hành tinh.

Nhà làm phim Pháp kỳ cựu François Ozon mang đến bộ phim về đề tài tình yêu hậu chiến có tên Frantz, hay nữ đạo diễn Mỹ gốc Iran Ana Lily Amirpour mang đến tranh giải bộ phim mới The bad batch với diễn xuất của ngôi sao Keanu Reeves.

Một đạo diễn trẻ khác là Derek Cianfrance thì có phim lãng mạn The light between oceans, cũng được xem là ứng cử viên của Oscar với diễn xuất của bộ đôi Michael Fassbender và Alicia Vikander (vừa đoạt giải Oscar đầu năm 2016 và được dự báo tiếp tục nhận đề cử Oscar nữ chính với bộ phim mới này).

Venice cũng đón chào sự trở lại của những đạo diễn kỳ cựu, những tên tuổi lớn gặt hái rất nhiều thành tựu như Wim Wenders (Đức) với The beautiful days of Aranjuez, Terrence Malick (Mỹ) với bộ phim tài liệu đầy tham vọng có tên Voyage of time hay tay đạo diễn kỳ quái Hàn Quốc Kim Ki Duk trở lại với bộ phim mới nhất The net.

Và cuối cùng là Natalie Portman – nữ diễn viên gốc Israel từng đoạt giải Oscar với Black swan nhưng sự nghiệp xuống dốc vài năm gần đây – quay trở lại Venice năm nay với bộ phim chân dung về nữ phu nhân tổng thống Mỹ Jacqueline Kennedy trong bộ phim Jackie của đạo diễn gốc Chile Pablo Larrian.

La la land – bộ phim của đạo diễn 31 tuổi Damien Chazelle được chọn chiếu mở màn tại LHP Venice ngày 31/8. Ảnh: IMDb

LHP Toronto – những bộ phim nổi bật

Ngoài một vài bộ phim tranh giải từ Venice tiếp tục đến Toronto, LHP này (diễn ra từ ngày 8 đến 18-9) cũng đón chào rất nhiều bộ phim lớn đến trình chiếu lần đầu tiên tại đây, như bộ phim về đề tài thảm họa Deepwater horizoncủa đạo diễn Peter Berg, phim chân dung lịch sử LBJ của đạo diễn Rob Reiner và đặc biệt là bộ phim cao bồi Viễn Tây được làm lại The magnificent seven của đạo diễn Antoine Fuqua được chọn chiếu mở màn tại LHP Toronto năm nay.

Đạo diễn da màu Antoine Fuqua – người có hai bộ phim được trình chiếu tại Toronto – hào hứng nói: “Tôi nghĩ không có nơi nào tốt hơn và có lượng khán giả hâm mộ đông đảo hơn để ra mắt một bộ phim lần đầu tiên trên toàn thế giới như Toronto”.

Trong 68 bộ phim được trình chiếu lần lượt trong suốt 10 ngày ở Toronto, chúng ta còn gặp lại những cái tên nổi bật như Jonathan Demme, Oliver Stone hay nữ đạo diễn Ấn Độ Mira Nair với các bộ phim có màu sắc chính trị của họ.

Một bộ phim “có mùi” Oscar cũng được chọn ra mắt lần đầu tại đây là Lion – kể về một chàng thanh niên trẻ gốc Ấn (do Dev Patel – Triệu phú khu ổ chuộtđóng), người đã tìm lại bố mẹ ruột thất lạc hơn 25 năm nhờ sử dụng Google Earth. Bộ phim còn có sự tham gia của hai nữ diễn viên tài sắc của Hollywood: Nicole Kidman, Rooney Mara.

Điểm khác biệt của Toronto so với các LHP lớn khác là LHP này chấp nhận trình chiếu lại những tác phẩm nổi bật được lựa chọn từ các LHP trước đó. Và tại Toronto năm nay, khán giả khu vực Bắc Mỹ sẽ được xem những bộ phim xuất sắc của LHP Sundance hay Cannes như The birth of nation, Manchester by the sea, American honey, Paterson, Loving hay The handmaiden – bộ phim đồng tính xuất sắc của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook…

Hầu hết các bộ phim này đều được xem là những ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tranh giải Oscar.

Alicia Vikander hi vọng có thêm đề cử Oscar thứ hai với bộ phim lãng mạn The light between oceans tranh giải ở Venice năm nay
Nếu Cannes và Oscar cho thấy sự khác “gu” của những người bỏ phiếu, thì ngược lại, LHP Venice đang cho thấy sự “xích lại gần hơn” với Oscar. Gravity giành 7 giải/10 đề cử Oscar (2014), Birdman đoạt 4 giải (Oscar 2015) và Spotlight đoạt 2 giải (Oscar 2016) là ba bộ phim nổi bật nhất từng tranh giải tại LHP Venice trước đó.

Cho dù cả ba đều không đoạt giải tại LHP Venice, nhưng cho thấy LHP này ngày càng trở nên quan trọng và được nhiều nhà làm phim tên tuổi lựa chọn để trình chiếu bộ phim của họ lần đầu tiên trên toàn thế giới.

LHP Toronto được tiếp nối ngay sau Venice, thậm chí còn lớn hơn nhiều về quy mô, bởi đây không chỉ đơn giản là một LHP tranh giải mà còn là một hội chợ phim khổng lồ ở Bắc Mỹ, nơi hầu hết những bộ phim của Hollywood phát hành vào mùa thu đông đều đến đây để tham dự, quảng bá, chạy đua các giải thưởng cuối năm và tìm cơ hội phát hành khắp thế giới.

Theo Tuoitre.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *