Thế thao thành tích cao

Người tâm huyết với thể thao

Nhìn chàng trai có nét mặt hiền lành, chân chất, không ai nghĩ Cường lại là vận động viên, huấn luyện viên về võ thuật Taekwondo. Cường đến với võ thuật hết sức tình cờ. Năm 1993, qua một người bạn, anh tham gia luyện tập ở CLB Thuần Phong 2 Thái Thịnh – sau […]

Nhìn chàng trai có nét mặt hiền lành, chân chất, không ai nghĩ Cường lại là vận động viên, huấn luyện viên về võ thuật Taekwondo. Cường đến với võ thuật hết sức tình cờ. Năm 1993, qua một người bạn, anh tham gia luyện tập ở CLB Thuần Phong 2 Thái Thịnh – sau này là CLB Taekwondo Đống Đa và trở thành vận động viên từ đó.

Khi được hỏi, bí quyết nào giúp Cường có được thành tích hôm nay, anh trả lời: Muốn thành công, người học võ phải chịu khó tư duy về đấu pháp, cách triển khai đòn thế sau mỗi trận đấu hoặc mỗi buổi tập. Đặc biệt, để thành công trong môn thể thao này cần nhất là sự nhanh nhẹn, khéo léo, dẻo dai, có ý chí và quyết tâm cao. Khổ luyện thành tài. Thể thao cho ta sức khỏe và ý chí. Anh cho biết thêm: Khi thi đấu võ Teakwondo, điều khó khăn nhất của vận động viên là phải ra đòn sao cho vừa nhanh, mạnh, dứt khoát, nhưng phải cố gắng làm sao để hạn chế tối đa thương tích xảy ra. Điều may mắn nhất của Nguyễn Văn Cường là anh luôn được các thầy huấn luyện viên tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, được bạn bè quý mến và tích cực luyện tập cùng anh. Tuy không ham thể thao nhưng bố mẹ Cường cũng luôn ủng hộ, khuyến khích anh theo học ở CLB. Những tình cảm và sự ủng hộ đó là thuận lợi và nguồn động lực giúp anh hăng say luyện tập, thi đấu để mang về cho Đống Đa những thành tích cao.

Lop voLớp võ tại Trung tâm TDTT quận Đống Đa do huấn luyện viên Nguyễn Văn Cường trực tiếp giảng dạy.

Thế mạnh của Cường là thi đấu đối kháng và thi đấu quyền. Nên khi thi đấu anh đã phát huy hết khả năng, kéo lợi thế về mình. Đến nay anh đã có gần 30 Huy chương các loại trong đó có gần 10 Huy chương vàng tại các giải đấu Taekwondo của Hà Nội, toàn quốc và quốc tế, kể từ năm 1994. Đáng lưu ý là: Huy chương Vàng tại Giải cúp CLB toàn quốc năm 1998; Giải vô địch Taekwondo toàn quốc năm 2013, anh giành giải Nhì và giải Nhất Giải vô địch Đông Nam Á Taekwondo năm 2013 tại nước bạn Camphuchia, …

Từ năm 2014 Nguyễn Văn Cường rời sân, không thi đấu nữa mà chuyển về làm huấn luyện viên tuyển taekwondo Đống Đa. Với vai trò là HLV, anh đã thổi niềm ham mê môn thể thao này đến những VĐV trẻ tuổi. Anh rất vui vì lại được cống hiến sức lực, trí tuệ cho thể thao. Với việc làm HLV, anh luôn xác định phải có trách nhiệm rất lớn nhằm đào tạo nên những thế hệ VĐV giỏi cho quận. Thế nên anh luôn lo lắng cho các VĐV, tích cực tập rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật cho các em và luôn hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Trung tâm thể thao đưa ra. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó giám đốc Trung tâm Thể dục – Thể thao Đống Đa cho biết: Cường là huấn luyện viên rất có triển vọng. Anh là người nhiệt tình, cẩn thận. Ở các giải đấu lớn, những vận động viên do anh huấn luyện đều mang về cho quận những thành tích cao.

Chứng kiến anh Cường tận tình hướng dẫn, chỉ bảo học trò mới thấy hết sự tận tâm của người huấn luyện viên trẻ này. Anh cho biết: Muốn có học trò giỏi, phải nhìn nhận được tố chất của học viên, đồng thời lấy khổ luyện của bản thân để kích thích niềm đam mê của vận động viên. Mong muốn lớn nhất của anh là được chỉ bảo cho nhiều thế hệ học trò hơn nữa. Trong số học trò của anh có nhiều em đã giành giải cao trong các cuộc thi đấu như em Phương Thảo giành Huy chương Bạc tại Hội khỏe Phù Đổng, Vũ Đức Hải, Nguyễn Huy Hoàng Huy chương Vàng giải Taekwondo trẻ Toàn quốc…

Ngoài làm huấn luyện viên, Cường còn là trọng tài. Uy tín trong thể thao của anh đã được ghi nhận, thế nên thường xuyên, liên tục anh được các quận, huyện trong thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, toàn quốc mời làm trọng tài của các giải thi đấu lớn nhỏ. Trò chuyện cùng anh mà điện thoại đổ liên hồi, bên đầu dây là BTC giải thể thao nhắc anh lịch thi đấu. Bận đấy, nhưng anh vui vô cùng bởi được cống hiến hết mình cho thể thao.

Quỳnh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *