Nghệ thuật

Nhà hát Cải lương Hà Nội chuẩn bị khởi công 2 vở mới

Đó là 2 vở cải lương: Những đứa con oan nghiệt và Trời Nam…

   Trời Nam là vở cải lương khai thác đề tài lịch sử. Tác giả kịch bản văn học Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương Nguyên Phương, đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt. Vở diễn ca ngợi người Anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ trong cuộc chiến với nhà Thanh để giành độc lập dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, quốc thái dân an cho Nhân dân.

Các vở diễn, đêm diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội luôn thu hút đông đảo người xem

Vở cải lương Trời Nam ca ngợi chủ nghĩa Anh hùng dân tộc, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Vở diễn đã khắc họa hình ảnh 1 vị Vua anh minh, tài giỏi và 1 giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với Vua Quang Trung, Hoàng hậu Ngọc Hân, Thái Hậu…Những vai diễn ấn tượng này đã được các nghệ sĩ: NSND Thanh Hương vai  Hoàng Cô, NSƯT Hoàng Viện (vai Vua Quang Trung), Mỹ Vân vai Hoàng Thái Hậu. Các nghệ sĩ: Hồng Nhung vai Công chúa Ngọc Hân, Quang Tuấn vai Lê Quyết, Xuân Hùng vai Lê Chiêu Thống v.v. Các tình tiết hấp dẫn trong vở cải lương Trời Nam do các diễn viên thể hiện đã làm sáng lên hình ảnh những người con ưu tú của dân tộc. Đó còn là hình ảnh ấn tượng, là điểm nhấn của vở cải lương Trời Nam với hình ảnh Lê Quyết tự lấy trái tim từ lồng ngực mình gửi về đất mẹ Trời Nam, thể hiện khí phách một con người trung hiếu với non sông…

Bên cạnh đó, Nhà hát Cải lương Hà Nội còn dựng vở cải lương Những đứa con oan nghiệt. Tác giả NSND Doãn Hoàng Giang, chuyển thể cải lương Đình Tư, đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai.  Những đứa con oan nghiệt là vở diễn khai thác đề tài giáo dục. Toàn bộ vở diễn xoay quanh 2 gia đình: Thầy Đồ và Tướng cướp (tên Tư Chớp). Tư Chớp vì muốn cho con trai mình sau này không theo nghề trộm cướp mà phải đỗ đạt làm quan, nên khi vợ ông và vợ thầy Đồ cùng chuyển dạ ông đã cho người tráo đổi 2 đứa con. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây.

Những đứa trẻ lớn lên. Con trai thầy Đồ (tên Đức) ở nhà Tướng cướp thì hư hỏng, lêu lổng, ham ăn, hay nói bậy. Con trai Tướng cướp (tên Nhân) ở nhà thầy Đồ học hành giỏi giang, theo cha quản lớp, được trò Hạnh đem lòng yêu mến.

Tướng cướp cho Nhân theo học thầy Đồ. Đức không chịu học hành, tu chí, chỉ mê Hạnh bởi nhan sắc và muốn lấy làm vợ nên trả món nợ cho cha mẹ Hạnh để ép cô. Tư Chớp còn đem tiền bạc đút lót quan trên để  Đức đỗ đạt, nhưng không thành. Người đỗ Trạng nguyên lại là Nhân. Đức vô cùng tức giận, ghen ghét Nhân…

Vở diễn đã nói lên 1 quy luật: Môi trường sống, môi trường giáo dục hình thành nhân cách con người. Vở diễn do các diễn viên: Tuấn An vai Tư Chớp, Quang Thanh vai thầy Đồ,  Đoàn Thắng vai Đức, Minh Vương vai Nhân, Đức Cảnh vai Phi Long…

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *