Nghệ thuật

Nhà hát Cải lương Hà Nội khởi công vở diễn mới

  Ngày 26/5/2022, Nhà hát Cải lương Hà Nội đã khởi công vở diễn mới: Những đứa con oan nghiệt và Trời Nam…

Vở diễn Trời Nam Tác giả kịch bản văn học Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương Nguyên Phương, đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt. Trời Nam là vở cải lương khai thác đề tài lịch sử. Vở diễn ca ngợi chủ nghĩa Anh hùng dân tộc, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, ca ngợi người Anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ và những đóng góp của ông cho  Nhân dân…

Những đứa con oan nghiệt – Tác giả NSND Doãn Hoàng Giang, chuyển thể cải lương Đình Tư, do nữ đạo diễn – NSND Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng. Vở diễn đã khai thác đề tài giáo dục. Dưới góc nhìn nhân văn, tác phẩm đã nói lên 1 quy luật: Môi trường sống, môi trường giáo dục hình thành nhân cách con người, xuất thân của con người không phải là tất cả.

Những đứa con oan nghiệt và Trời Nam còn có sự tham gia sáng tạo của: Nhạc sĩ và biên đạo múa: NSƯT Thành Nam; Thiết kế mỹ thuật NSƯT Đạt Tăng… (Vở diễn Những đứa con oan nghiệt) . Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Liêm, mỹ thuật  NSUT Doãn Bằng, biên đạo múa: Lê Hải, Diệu Linh…(Vở diễn Trời Nam)

Trong ngày 26/5/2022 Nhà hát Cải lương Hà Nội còn tổ chức họp báo giới thiệu các vở diễn mới cũng như hoạt động trọng tâm của đơn vị thời gian tiếp theo. Theo kế hoạch, ngoài 2 vở diễn Những đứa con oan nghiệt và Trời Nam, trong năm 2022 này Nhà hát còn dựng một vở diễn mới vào dịp cuối năm.

Tại buổi họp báo sau Lễ khởi công vở mới của Nhà hát Cải lương Hà Nội, đại diện nhiều cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương đã đặt nhiều câu hỏi với các đạo diễn, với lãnh đạo Nhà hát về việc phát triển, giữ gìn nghệ thuật cải lương truyền thống, việc đưa cải lương và các vở diễn gần hơn với đời sống và phục vụ Nhân dân….

Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội Phạm Bá Chỉnh đã vui mừng thông báo với khách mời buổi Lễ khởi công vở mới về kế hoạch của Nhà hát trong thời gian tới và niềm vui của tập thể diễn viên, nhạc công Nhà hát khi đi biểu diễn ở nhiều địa phương ở Hà Nội thời gian qua, được Nhân dân nồng nhiệt đón xem, đủ thấy bộ môn nghệ thuật truyền thống này vẫn hấp dẫn người xem. Sắp tới Nhà hát sẽ có nhiều đổi mới để phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại Lễ khởi công vở diễn mới và họp báo, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa đã đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Cải lương Hà Nội trong thời gian qua, nhất là sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tạm lắng; Nhà hát đã khánh thành rạp Chuông Vàng đạt chuẩn sau một thời gian tu sửa, nâng cấp; đưa các chương trình biểu diễn phục vụ Nhân dân ở phố đi bộ vào dịp cuối tuần và các hoạt động chuyên môn, biểu diễn của Nhà hát trong thời gian qua và sắp tới, trong đó có việc khởi công, dàn dựng, công diễn những vở diễn mới…

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *