Nghệ thuật

Nhà hát Cải lương Hà Nội: Nhiều chương trình mừng ngày Quốc khánh

Nội dung các tiết mục nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Từ ngày 13- 19/8/2022, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ có nhiều chương trình ca múa nhạc biểu diễn phục vụ Nhân dân Thủ đô nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và mừng ngày Quốc khánh (2/9). Các chương trình này có tên gọi: Nhớ mùa thu lịch sử.

Tại các chương trình biểu diễn, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn các tiết mục ca – múa – nhạc, các trích đoạn ca vọng cổ, chương trình độc tấu, hòa tấu của dàn nhạc dân tộc. Nội dung các tiết mục nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Tiêu biểu như các  tiết mục: Liên khúc Cùng nhau đi Hồng binh, Đảng đã cho ta một mùa Xuân, Giai điệu Tổ quốc, Đồng đội, Hà Nội 12 mùa hoa, Bác Hồ một tình yêu bao la, Hà Nội một trái tim hồng, Chiếc khăn Piêu…Các tiết mục múa, hát, ca vọng cổ, hát văn như: Điểm hẹn quê hương, Việt Nam ơi, Trăng nước phương Nam…Ngoài ra còn có các chương trình hòa tấu, độc tấu như: Tình đất đỏ miền Đông, hòa tấu đàn Tranh và T.Rưng…Các chương trình, tiết mục biểu diễn phục vụ Nhân dân với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên: Đình Viện, Hồng Nhung, Thu Hà, Nhật Linh, Thu Hường, My Trang, Trà My, Quang Tuấn, Diệu Linh, Hoàng Thúy, Thu Hường, Đức Long, Hữu Nhân, Xuân Quý.  NSND Thanh Hương, NSƯT Hoàng Viện….Tổng đạo diễn, chỉ đạo nghệ  thuật các chương trình: Nhạc sĩ Phạm Bá Chỉnh, Giám đốc Nhà hát.

 

Các chương trình của Nhà hát Cải lương Hà Nội luôn hấp dẫn và thu hút đông đảo Nhân dân đến xem

Bên cạnh đó, trong tháng 8/2022, tại phố đi bộ, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ có chương trình Tiếng quê hương phục vụ Nhân dân vào các buổi tối cuối tuần.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *