Nghệ thuật

Nhà hát Cải lương Hà Nội: Nhiều hoạt động sau dịch COVID-19

Các chương trình nghệ thuật “Tiếng quê hương” của Nhà hát đã thu hút rất đông người xem. Chương trình gồm các tiết mục ca, múa, nhạc và các trích đoạn cải lương, các tiết mục độc tấu, hòa tấu của dàn nhạc dân tộc của Nhà hát…

Sau một thời gian đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 18/3/2022 đến nay, Nhà hát Cải lương Hà Nội đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ người dân và khách du lịch ở tại phố đi bộ tại địa chỉ số 72 phố Hàng Bạc.

Đêm diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội

       Trong những buổi tối cuối tuần từ ngày 1/4/2022 đến nay, Nhân dân đã đến rất đông để xem các chương trình của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Đặc biệt như các chương trình nghệ thuật Tiếng quê hương của Nhà hát đã thu hút rất đông người xem. Chương trình gồm các tiết mục ca, múa, nhạc và các trích đoạn cải lương, các tiết mục độc tấu, hòa tấu của dàn nhạc dân tộc của Nhà hát…

Bên cạnh đó, Nhà hát Cải lương Hà Nội còn tổ chức biểu diễn nhiều chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị nhân dịp 30/4 và mùng 1/5/2022, chào mừng SEA Games 31 ở một số quận, huyện trong Thành phố, thu hút đông đảo khán giả đến xem, như chương trình biểu diễn nghệ thuật Vang khúc khải hoàn tại quận Long Biên, Chương trình nghệ thuật chào mừng SEA Games 31 tại quận Cầu Giấy. Sắp tới đây, Nhà hát sẽ có một số buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật như: Nối vòng tay lớn tối ngày 18/5/2022 tại quận Bắc Từ Liêm, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Lời ca dâng Bác) tối ngày 19/5/2022 tại quận Hà Đông…

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *