Sân khấu

Nhà hát Cải lương Hà Nội tổng duyệt vở mới “Đoạn kết cuộc tình”

Tối 18/6, tại Rạp Hồng Hà (51 Đường Thành), Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổng duyệt vở diễn “Đoạn kết cuộc tình”. Tới dự buổi tổng duyệt có NSND Trần Quốc Chiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội; Ông Nguyễn Văn […]

Tối 18/6, tại Rạp Hồng Hà (51 Đường Thành), Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tổng duyệt vở diễn “Đoạn kết cuộc tình”. Tới dự buổi tổng duyệt có NSND Trần Quốc Chiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Trực – Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật Sở VHTT Hà Nội.
Tác phẩm sân khấu “Đoạn kết cuộc tình” của tác giả Lê Quý Hiền được Nhà hát Cải lương Hà Nội dàn dựng mới với sự cố vấn nghệ thuật của NSND Trần Quốc Chiêm; Đồng đạo diễn NSƯT Trần Quang Hùng và NSƯT Nguyễn Thanh Vân; Chuyển thể cải lương bởi NSƯT Ngọc Chi; Âm nhạc do NSND Hoàng Anh Tú thực hiện.


Vở diễn quy tụ những nghệ sĩ gạo cội cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ của Đoàn Cải lương Kim Phụng, Đoàn Cải lương Chuông Vàng như: NSND Thanh Hương trong vai bà Thảo; NS Quang Tuấn vai ông Dũng; NS Hồng Nhung vai Hương; NS Nhật Linh vai Thành; NS Xuân Hùng vai Thế…
Vở cải lương “Đoạn kết cuộc tình” mang tới công chúng câu chuyện về tình người giữa xã hội hiện đại. Đó là tình yêu bị giằng xé giữa hạnh phúc và tội lỗi của Thành, kẻ cầm lái gây tại nạn chết người nhưng lạnh lùng bỏ chạy và cô bạn gái tên Hương chứng kiến nhưng vì yêu mà im lặng. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng, những đau đớn tận cùng của bà Thảo khi mất đi đứa con trai duy nhất trong một tai nạn giao thông cũng như nỗi thống khổ ở người mẹ quê mùa của Thế – chàng thanh niên vì chịu ơn bố con ông Dũng và Thành mà chấp nhận đứng ra nhận tội thay cho Thành. Vở diễn cũng đề cập đến những vấn nạn đang tồn tại, hiện hữu trong xã hội ngày nay như tai nạn giao thông, dùng tiền và quyền thế chạy án, những cán bộ mờ mắt trước cám dỗ đồng tiền mà làm trái pháp luật. Để rồi cuối cùng, bất cứ ai cũng sẽ có đoạn kết thích đáng trước tòa án của lương tâm…


Cuối buổi tổng duyệt, Hội đồng nghệ thuật thành phố đã có những góp ý để nâng cao chất lượng vở diễn. Trên cơ sở đó, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ hoàn thiện vở cải lương “Đoạn kết cuộc tình” và sớm công diễn rộng rãi vở diễn đến công chúng Thủ đô.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *