Nghệ thuật

Nhà hát Kịch Hà Nội công diễn vở mới ” Những người con Hà Nội”

Những người con Hà Nội là 1 vở kịch hay, có bố cục gọn gàng, thắt nút, cởi nút và cao trào thật lô gich, hợp lý. Vở kịch đã quy tụ được dàn diễn viên “cứng” của Nhà hát với những tên tuổi như: NSND Minh Hòa, các NSUT: Trung Hiếu, Tiến Đạt, Công Lý, Đức Quang, Xuân Đồng.

​​Trong 3 ngày 29-31 /7/2014, tại rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức công diễn, báo cáo vở kịch mới. Những người con Hà Nội. Đây là công trình chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô của Nhà hát. Tác giả kịch bản là Phạm Văn Quý, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, Giám đốc sản xuất NSND Hoàng Dũng.

nhung-nguoi-con-ha-noi-mo-man-lien-hoan-san-khau-thu-do

20140804111321-unnamed

10405638_291395521034029_7956221620134364561_n

Vở kịch được xây dựng trên bối cảnh năm 1946, trước, trong và sau khi Kháng chiến Toàn quốc bùng nổ. Những chiến sĩ tự vệ của Trung đoàn Thủ đô đã chiến đấu anh dũng bảo vệ Hà Nội. Ở đó chúng ta gặp các tầng lớp nhân dân từ công nhân, nông dân, sinh viên đến trí thức, tiểu thương, nghệ sĩ…tất cả đều chung 1 tấm long yêu nước, yêu Thủ đô, sẵn sang xả than vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của nữ chiến sĩ tự vệ đi treo cờ Tổ quốc tại Phủ Toàn quyền và hình ảnh lá cờ đỏ thắm tung bay trước mắt địch vào giữa ngày mùng 1 Tết là lời khẳng định đanh thép lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, quyết tâm chiến thắng của người Hà Nội.

https://www.youtube.com/watch?v=9-B8LjruV9E

Những người con Hà Nội là 1 vở kịch hay, có bố cục gọn gàng, thắt nút, cởi nút và cao trào thật lô gich, hợp lý. Vở kịch đã quy tụ được dàn diễn viên “cứng” của Nhà hát với những tên tuổi như: NSND Minh Hòa, các NSUT: Trung Hiếu, Tiến Đạt, Công Lý, Đức Quang, Xuân Đồng.

  Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *