Nghệ thuật

Nhà hát Kịch Hà Nội tham dự “Liên hoan sân khấu Quốc tế Tuyền Châu 2017”

Nhà hát Kịch Hà Nội tham dự Liên hoan sân khấu Quốc tế Tuyền Châu (Trung Quốc) 2017 với vở kịch cổ tích dân gian “Hai viên ngọc thần” hay còn có tên gọi là “Cổ tích Dã Tràng” đang diễn ra từ ngày 10 đến 20/12/2017.

Liên hoan Sân khấu quốc tế Tuyền Châu  là hoạt động nghệ thuật được tổ chức thường niên, năm nay Liên hoan có sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật sân từ nhiều quốc gia như: Macedonia, Slovenia, Serbia, Croatia, Estonia, Ba lan, Nhật Bản, Hàn Quốc Jordan, Ai cập, Ấn Độ…
Là đại diện của Việt Nam tham dự Liên hoan, Nhà hát Kịch Hà Nội lựa chọn vở kịch cổ tích dân gian Hai viên ngọc thần để giới thiệu tới đông đảo khán giả và đồng nghiệp quốc tế. Đây là vở diễn được đạo diễn NSND Tuấn Hải dàn dựng và được Nhà hát hoàn thành, ra mắt khán giả trong dịp Trung thu 2017.

Hai viên ngọc thần là câu chuyện về chàng trai Dã Tràng nhờ sống hiền lành và nhân hậu nên được tặng hai viên ngọc thần có thể nghe và hiểu hết được ngôn ngữ của các loài vật. Nhờ vậy mà Dã Tràng đã làm được nhiều việc thiện giúp đỡ cho những người xung quanh. Nhưng vì người vợ tham lam và phản bội mà ngọc thần bị rơi vào tay Long Vương, Dã Tràng đã ngày ngày tát biển Đông để đòi lại ngọc quý và biến thành con Cua nhỏ bên bờ biển… Vở diễn là câu chuyện ly kỳ về các con vật nhưng cũng là những bài học ý nghĩa dành cho các em nhỏ. Đó là cách ứng xử trong cuộc sống, là lòng nhân nghĩa, thủy chung, sống có trước có sau, không nên vì lòng tham mà lừa dối, tráo trở…
Tham gia diễn xuất trong vở kịch Hai viên ngọc thần là nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội như: NSƯT Công Lý, NS Ngọc Quỳnh, NS Thanh Hương , NS Thiện Tùng, Quang Minh, Thu Hường, Điền Viên, Thùy Anh, Xuân Hồng, Mạnh Cường, Thùy Linh, Thanh Hoa, Việt Dũng …

Đạo diễn – NSND Tuấn Hải cho biết, Nhà hát Kịch Hà Nội lựa chọn vở diễn Cổ tích Dã Tràng để tham dự với mong muốn mang đến cho Liên hoan Sân khấu quốc tế Tuyền Châu 2017  một trong những câu chuyện cổ tích dân gian hay của Việt Nam – một bức tranh sinh động nhiều màu sắc và đậm đà bản sắc dân tộc. Được biết, ngoài vở kịch Hai viên ngọc thần, trong đêm khai mạc Liên hoan, đoàn Việt Nam còn có các tiết mục giới thiệu về nghệ thuật diễn xướng hầu đồng đặc sắc của Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Huyền Chi

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *