Nghệ thuật

Nhà hát Múa rối Thăng Long đạt 80% lượng khán giả đến xem biểu diễn

Theo Nhà hát Múa rối Thăng Long, tính đến đêm diễn 12/3/2022, lượng khách đến xem biểu diễn tại Rạp của Nhà hát đã đạt 80%.

Nhà hát Múa rối Thăng Long chính thức “mở cửa” trở lại vào tối thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ 19/2/2022 và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Tính đến tối 12/3/2022, lượng khán giả đến xem biểu diễn rối nước tại sân khấu 57 Đinh Tiên Hoàng đã đạt 80% khán phòng. Đây là một tín hiệu vui đối với Nhà hát sau một thời gian dài gần như “đóng băng” vì Covid-19.

Từ ngày 15/3/2022, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa đón khách quốc tế. Là một trong những địa điểm được yêu thích của khách du lịch khi có dịp đến thăm Hà Nội, hiện tại Nhà hát Múa rối Thăng Long đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để mở cửa đón khách, đặc biệt là khác quốc tế theo tiêu chí an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

Theo kế hoạch, Nhà hát Múa rối Thăng Long đang duy trì biểu diễn chương trình múa rối nước truyền thống với suất diễn 20h00 tối thứ 7 hàng tuần. Múa rối nước cổ truyền của Nhà hát Múa rối Thăng Long là chương trình được khán giả trong nước và quốc tế yêu thích trong những năm qua. Hiện tại, Nhà hát đang mở hệ thống bán vé trực tiếp tại địa chỉ biểu diễn và qua điện thoại, fanpage, email.

Ngoài ra, Nhà hát vẫn tổ chức các chương trình múa rối nước và múa rối tạp kỹ phục vụ các đơn vị, tổ chức, đối tượng thiếu nhi theo yêu cầu. Các chương trình đều được bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nhật Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *