Tin ngành

Nhà hát Múa rối Thăng Long thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch dịch bệnh Covid- 19

Chiều 17/5/ 2021, Đoàn công tác của Sở VHTT Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Trần Thị Vân Anh phụ trách đã làm việc với Nhà hát Múa rối Thăng Long về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của đơn vị.

Phó GĐ Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh và các thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc với Nhà hát chiều 17/5/2021 -Ảnh: Kiều Trúc

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa. Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết: Để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang có nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng, Ban Giám đốc Nhà hát đã có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như triển khai công tác phòng, chống dịch theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố và của cơ quan chủ quản là Sở VHTT Hà Nội.

Trước hết, Nhà hát triển khai tổng vệ sinh và phun khử trùng tại tất cả các bộ phận trong phạm vi cơ quan, đồng thời mọi vật dụng cần thiết đều được Nhà hát chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 an toàn.

Phun khử khuẩn khu vực khán phòng NH Múa rối Thăng Long – Ảnh: Kiều Trúc

Với đặc thù của một đơn vị nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Múa rối Thăng Long là nơi có đông đảo khán giả trong và ngoài nước thường xuyên đến xem biểu diễn. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã luôn được Nhà hát coi trọng ngay từ khi dịch bệnh diễn ra nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát cũng như khán giả.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà hát đã bố trí bàn làm việc tại bộ phận bảo vệ nhằm kiểm soát người ra vào cơ quan, đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn theo đúng các quy định của cơ quan Y tế.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và Sở VHTT Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long đã xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo phương châm 4 tại chỗ là: chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Theo đó, Ban Giám đốc Nhà hát là chỉ huy tại chỗ, phòng Hành chính là đầu mối cùng các bộ phận khác trong Nhà hát là lực lượng tại chỗ để ứng phó khi dịch xảy ra. Nếu phát hiện ca nhiễm, Nhà hát luôn sẵn sàng để thực hiện tốt 5 nguyên tắc đề ra là: Ngăn chặn – Phát hiện – Cách ly – Khoanh vùng- Dập dịch.

Phun khử khuẩn tại NH Múa rối Thăng Long – Ảnh: Kiều Trúc

Bên cạnh đó, Nhà hát đã tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của Chính phủ, Thành phố và Sở VHTT Hà Nội tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát. Tuân thủ các văn bản chỉ đạo, thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà hát Múa rối Thăng Long dừng biểu diễn, giảm tối đa các cuộc họp. Đối với các cuộc họp cần thiết, Nhà hát tổ chức bố trí chỗ ngồi đảm bảo theo đúng yêu cầu giãn cách, cán bộ công nhân viên tham dự họp thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn.

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng luôn chú trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị. Đó là yêu cầu cán bộ công nhân viên của Nhà hát nghiêm túc thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến cơ quan làm việc và giữ khoảng cách tiếp xúc theo quy định… Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ vừa qua, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Nhà hát đã yêu cầu cán bộ công nhân viên hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết. Yêu cầu những người có lịch trình di chuyển ngoài phạm vi Hà Nội khi trở về cần tuân thủ các quy định phòng dịch của Thành phố như: thông tin rõ lịch trình, khai báo y tế… Những ai đến các vùng dịch, đặc biệt là Đà Nẵng cần tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan y tế Thành phố, khai báo trung thực… Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát đều không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, lập tức thông báo ngay cho cơ quan, chính quyền địa phương để tổ chức cách ly kịp thời.
Với việc tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của cấp trên trong tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, chủ động xây dựng phương án phòng dịch cụ thể, rõ ràng, tính đến nay Nhà hát Múa rối Thăng Long chưa để xảy ra trường hợp nào liên quan đến dịch bệnh.

Khử khuẩn khu vực cầu thang lên khán phòng biểu diễn của Nhà hát – Ảnh: Kiều Trúc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh đã biểu dương và đánh giá tốt về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của Nhà hát Múa rối Thăng Long thời gian qua. Mong rằng thời gian tới đây, Nhà hát tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và Sở VHTT Hà Nội. Đồng thời phát huy hiệu quả mô hình chống dịch 4 tại chỗ mà Nhà hát đã xây dựng và triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới. Theo Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh, trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua, Hà Nội đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như mô hình chống dịch “3 lớp” của huyện Đông Anh vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, rất đáng để các đơn vị tham khảo. Tuy nhiên, thời gian qua Hà Nội cũng xảy ra vụ việc một cán bộ quản lý của một đơn vị thuộc quản lý của Thành phố bị kỷ luật vì vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Rút kinh nghiệm từ vụ việc này, thời gian tới mong rằng Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Nhất là đối với những người đi, đến các vùng dịch khác, khi trở về Hà Nội cần chấp hành nghiêm các yêu cầu về khai báo y tế, cách ly theo dõi tại nhà… như khuyến cáo.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho rằng: Nhà hát Múa rối Thăng Long  nằm trên con phố Đinh Tiên Hoàng của Thủ đô, đây là vị trí rất thuận lợi và để thực hiện  việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như: pa nô, áp phích cỡ lớn rất hiệu quả. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – của Sở VHTT Hà Nội đề nghị Nhà hát Múa rối sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện ngay việc đặt pa nô, áp phích…. tuyên truyền về phòng, chống dịch trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Múa rối Thăng Long, NSƯT Thanh Hiền (Trần Thị Hiền) – người vừa được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc Nhà hát đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh. Trong vai trò là người đứng đầu, NSƯT Thanh Hiền sẽ cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên của Nhà hát thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời cũng sẽ cùng Ban Giám đốc Nhà hát xây dựng các kế hoạch tổ chức, biểu diễn để đưa Nhà hát Múa rối Thăng Long ngày càng phát triển, xứng đáng là đơn vị nghệ thuật “hút khách” hàng đầu của sân khấu Thủ đô như bao nhiêu năm qua.

Trúc Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *