Thể Thao

Nhảy cầu Việt Nam có HCB thứ hai

Chiều 9/5, ở nội dung chung kết đôi nữ cầu mềm 3m, bộ đôi VĐV Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh giành HCB và đây là HCB thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Cặp đôi VĐV Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh giành HCB nội dung đôi nữ 3m cầu mềm – Ảnh: Hoàng Nam

Trong ngày thi đấu thứ hai (9/5) của bộ môn nhảy cầu, ở chung kết nội dung đôi nữ cầu mềm 3m có sự tham dự của 3 quốc gia là Việt Nam, Malaysia và Singapore. Trong đó, 2 VĐV Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh là đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài; đại diện của Malaysia là 2 VĐV Ng Yan Yee, Ong Ker Ying và bộ đôi VĐV Singapore là Tan Yi Xuan, Fong Kay Yian.

Cặp đôi Phương Mai – Hồng Hạnh xuất sắc trong lượt nhảy cuối – Ảnh: ND

Sau 5 bài thi ở nội dung đôi nữ cầu mềm 3m, bộ đôi người Malaysia giành HCV với tổng điểm 276.30; với 237,57 điểm 2 VĐV Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh đã mang về tấm HCB thứ hai cho đội tuyển nhảy cầu Việt Nam; bộ đôi VĐV Singapore giành HCĐ với 229,41 điểm.

 Cặp đôi Phương Mai và Hồng Hạnh chụp ảnh kỷ niệm cùng hai VĐV Malaysia NG Yan Yee, Ong Ker Ying đạt HCV – Ảnh: ND

HCB của 2 VĐV Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh ở nội dung đôi nữ cầu mềm cũng là tấm HCB thứ hai Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Đáng nói hơn cả, trong ngày thi đấu đầu tiên 8/5, VĐV Ngô Phương Mai cũng đã giành HCĐ ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m và cô gái tài năng của thể thao Hà Nội cũng là VĐV giành huy chương đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Việt Thanh (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *