Thế thao thành tích cao

Nhiều giải đấu thể thao thành tích cao trở lại trong tháng 6

Do đại dịch Covid-19, hầu hết các giải đấu thể thao Việt Nam đã phải hủy hoặc hoãn. Tính đến nay, đã gần 50 ngày Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19 ở cộng đồng, đồng nghĩa các hoạt động dần trở lại, trong đó có thể thao.

Hiện thể thao Việt Nam đã trở lại guồng quay với việc bắt đầu tổ chức lại các giải đấu thể thao trong nước. Theo Tổng cục TDTT, riêng trong tháng 6 sẽ có 24 giải thể thao thành tích cao được tổ chức trên khắp cả nước.

Sân Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ tiếp tục chào đón khán giả đến sân theo dõi bóng đá.

Mở màn cho các giả thể thao thành tích cao, bóng đá Việt Nam đã trở lại vào ngày 23/5 bằng các trận đấu ở vòng loại Cúp quốc gia năm 2020. Trong tháng 6 này, Bóng đá Việt Nam tiếp tục sôi động với những màn tranh tài của các đội bóng tại giải Bóng đá chuyên nghiệp 2020. Cũng trong ngày 5/6, giai đoạn 1 giải hạng Nhất quốc gia cũng sẽ bước vào tranh tài.
Cùng với đó, các trận đấu mở màn giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia diễn ra tối 1/6 đã chính thức đánh dấu sự trở lại tại các sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Cùng với bóng đá, môn Bóng chuyền cũng sẽ trở lại bằng giải Vô địch quốc gia sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13 đến 17/6 tại Bắc Ninh/Hà Tĩnh (Hà Tĩnh thay thế cho Vĩnh Phúc để tổ chức bảng B). Năm nay, vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2020 còn có sự khác biệt về cách thức tranh tài. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm nhưng sẽ không chọn 4 đội nam, nữ có thành tích tốt nhất để tham dự Cúp Hùng Vương do sân chơi này không được tổ chức đúng dịp giỗ Tổ như mọi năm do phải hủy bỏ vì tác động của dịch Covid-19.
Cũng trong tháng 6, vòng bảng giải hạng A toàn quốc môn Bóng chuyền sẽ diễn ra tại Nghệ An và Trà Vinh từ ngày 20/6 đến ngày 30/6. Trong khi đó, giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2020 cũng được dự kiến thi đấu từ ngày 5-7 đến ngày 18-7 tại Vĩnh Phúc (trước đây, Hà Giang được chọn đăng cai nhưng VFV đã quyết định đổi sang địa điểm mới).
Cũng trong tháng 6, các giải vô địch quốc gia khác sẽ được diễn ra như: Giải Xe đạp Cup Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh (từ 19/5-07/6); Giải vô địch Muay các CLB toàn quốc tại Tiền Giang (từ 05/6-14/6); Giải vô địch Cờ vua đồng đội toàn quốc tại Bắc Giang (từ 05/6-15/6); Giải Điền kinh Cup thống nhất tại TP Hồ Chí Minh (từ 08/6-14/6); Giải vô địch Judo trẻ toàn quốc tại Đồng Nai (từ 07/6-16/6); Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia tại Bình Thuận (từ 07/6-15/6); Giải Cầu lông Cup các CLB toàn quốc tại Bắc Giang (từ 09/6-14/6); Giải vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc tại Đà Nẵng (từ 10/6-18/6); Giải vô địch Billiards & Snooker quốc gia (vòng 1) tại Kiên Giang (từ 10/6-20/6); Giải vô địch Lặn các nhóm tuổi quốc gia tại Quảng Ninh ( từ 15/6-17/6); Giải vô địch Quần vợt đồng đội trẻ quốc gia tại Vĩnh Long (từ 15/6-21/6); Giải KickBoxing Cup các CLB toàn quốc tại Đăk Nông (từ 15/6-25/6); Giải vô địch Cung thủ xuất sắc tại Thừa Thiên Huế (từ 16/6-26/6); Giải vô địch Pencak Silat các CLB toàn quốc tại Hà Tĩnh (từ 18/6-24/6); Giải vô địch Bơi các nhóm tuổi quốc gia tại Quảng Ninh (từ 19/6-23/6); Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc tại Đồng Tháp (từ 20/6-28/6); Giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc tại Yên Bái (từ 20/6-29/6); Giải Bắn súng Cup quốc gia tại Hà Nội (từ 20/6-30/6); Giải vô địch Cờ tướng quốc gia tại Bà Rịa – Vũng Tàu (từ 20/6-01/7); Giải vô địch Cầu lông đồng đội toàn quốc tại Hải Dương (từ 22/6-27/6); Giải vô địch Rowing và Canoeing các CLB toàn quốc tại Đà Nẵng (từ 24/6-06/7).
Cùng với các giải đấu thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng sẽ trở lại với 2 giải đấu: Giải Võ cổ truyền trẻ và thiếu niên lần thứ XXI năm 2020 tại Đăk Lăk (từ 14/6-23/6) và Giải Đấu Trường Sinh Tồn (Free fire) – Mùa Hè 2020 tại Hà Nội (từ 20/6-09/8).

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *