Triển lãm

Nhiều hình ảnh, tư liệu được trưng bày tôn vinh giá trị 2 di sản văn hóa thế giới của Pháp và Việt Nam

200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đã được giới thiệu trong Trưng bày “Khu đô thị cổ Provins (Pháp) – Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội: Di sản văn hóa trong lòng đô thị” diễn ra vào ngày 23/11 tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã dự khai mạc Trưng bày. Cùng dự có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, theo dõi hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Dự sự kiện còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Trưởng đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam Michael Croft; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Trưng bày “Khu đô thị cổ Provins (Pháp) – Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội: Di sản văn hóa trong lòng đô thị” là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), 10 năm Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Trưng bày cũng nằm trong Chương trình hành động giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng Vùng Ile de France giai đoạn 2018-2021, Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và Thành phố Provins giai đoạn 2019-2021, trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội cho biết: Từ năm 2010 đến nay, trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung giữa Vùng Ile de France và thành phố Hà Nội, Văn phòng du lịch Provins đã thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho khu di sản Hoàng thành Thăng Long theo yêu cầu của Ủy ban du lịch Vùng Ile de France.

Triển khai thỏa thuận đã ký, qua trao đổi, thảo luận, khảo sát thực tế, các hoạt động hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội và Thành phố Provins (Pháp) trong năm 2020 tập trung vào các lĩnh vực như: trưng bày chéo về hai khu di sản tại Hoàng thành Thăng Long và Đô thị cổ Provins (Pháp), tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo chuyên môn cho các cán bộ làm công tác bảo tồn di sản và du lịch. “Các hoạt động này, khi triển khai sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch tại Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long” – Ông Trần Việt Anh khẳng định.

Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam: Từ nhiều năm nay, quan hệ giữa Hà Nội và Pháp được thể hiện qua nhiều việc, trong đó có bảo tồn và phát huy di sản Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là qua dự án có sự trao đổi về mặt kỹ thuật trong việc khai quật khảo cổ, dựa trên nguồn tài trợ của cơ quan phát triển của Pháp (AFD)

Với 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, trưng bày “Khu đô thị cổ Provins (Pháp) – Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội: Di sản văn hóa trong lòng đô thị” giới thiệu những hình ảnh, tư liệu hiện vật này giới thiệu về Khu đô thị cổ Provins (Pháp) – là di sản được ghi danh vào Danh sách di sản thế giới tháng 12/2001, là thành phố lịch sử phòng thủ, là một ví dụ đặc biệt và chân thực về một thị trấn thương mại ở Champagne thời Trung cổ, nơi đây từng là một trung tâm trao đổi lớn vào thời Trung cổ, đặc biệt là với sự gia tăng của các hội chợ vào thế kỷ XI, điều này đã khởi xướng cho giao thương toàn cầu rộng khắp tại châu Âu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tham quan Trưng bày. Ảnh: Toquoc.vn.

Cùng với các tư liệu, hình ảnh về Khu đô thị cổ Provins, là các tư liệu về Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – di sản văn hóa được ghi danh vào Danh sách di sản thế giới tháng 8/2010, trung tâm quyền lực nối tiếp nhau của Việt Nam trong hơn một ngàn năm lịch sử và là minh chứng có một không hai về sự tiến hóa của nền văn minh dân tộc Việt Nam trong lịch sử phát triển của nhà nước quân chủ vùng Đông Nam Á và Đông Á. Cả hai khu di sản văn hóa đều nằm trong lòng những đô thị cổ quan trọng hàng nghìn năm lịch sử của Pháp và Việt Nam.

Bên cạnh đó, trưng bày cũng giới thiệu về một số si sản văn hóa thế giới đặc sắc của hai nước, với mong muốn mở rộng hợp tác với các các di sản thế giới nói chung, của Pháp nói riêng trong việc trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản, khai thác và phát triển du lịch, phát huy giá trị, quảng bá di sản.

Cùng với Trưng bày “Khu đô thị cổ Provins – Pháp và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội: Di sản văn hóa trong lòng đô thị”, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cũng giới thiệu tới công chúng và du khách Trưng bày “Hành trình di sản” kể câu chuyện 10 năm Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trưng bày giới thiệu 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, gồm 3 nội dung: Đồng lòng; Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long khẳng định và phát triển; Hiểu quá khứ, chọn tương lai.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *