Sự kiện

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào năm mới 2018 tại Hà Nội

Chào mừng năm mới 2018, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Vào tối 31/12/2017, Thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới với quy mô lớn theo hình thức xã hội hóa tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám; Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường Trần Nhân Tông, trước cổng chính Công viên Thống Nhất.


Chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới tí hu hút sự quan tâm của đông đảo người dân

Vào 20 giờ tối 31/12/2017, Thành phố tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào năm mới 2018 tại sân khấu Trung tâm quận Hà Đông, trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thị xã Sơn Tây, trung tâm VHTT-TT huyện Đông Anh, huyện Thanh Trì và khu công nghiệp Sóc Sơn, Nội Bài. Đồng thời, tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đồng loạt diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật do các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và Hà Nội, các trung tâm văn hóa, các câu lạc bộ nghệ thuật thực hiện.
Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt chú trọng các xã xa trung tâm, vùng nông thôn.
Đặc biệt, trong dịp này, tại khu vực trung tâm Hà Nội và các tuyến đường phố chính, công tác trang trí chiếu sáng, tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như: lắp dựng các cụm pano cố định, cụm pano tại khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội. Trang trí 10 cụm pano 2 mặt tại dải phân cách các tuyến phố chính. Chăng treo gần 3000 baner trên các giá treo có sẵn theo từng kỳ cuộc. Trang trí trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Nhà thông tin 45 Tràng Tiền và 93 Đinh Tiên Hoàng. Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống cột trước tượng đài Lý Thái Tổ, Ngân hàng Trung ương và phía trước UBND Thành phố. Thực hiện chủ trương của Thành phố về tăng cường chiếu sáng theo hình thức xã hội hóa, tại 11 tuyến đường trung tâm Thành phố gồm: Tràng Tiền, Tràng Thi, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên Phủ sẽ đồng loạt sáng đèn chào năm mới 2018. Tại khu vực cầu Nhật Tân sẽ lắp dựng 02 cổng vòm. Cùng với đó là hoạt động tuyên truyền lưu động, triển lãm tranh, ảnh có nội dung chào năm mới 2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng và mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất.


Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống cột trước tượng đài Lý Thái Tổ

Tại các quận, huyện, thị xã sẽ diễn ra các hoạt động trang trí cổ động trực quan với nhiều hình thức theo nội dung và mẫu tranh cổ động đã được Thành phố phê duyệt. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tin, bài, thời lượng phát thanh, tuyên truyền trong các dịp lễ, kỷ niệm. Các quận, huyện, thị xã vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc. Các đội tuyên truyền lưu động tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ cổ động phục vụ nhân dân địa phương vào các ngày lễ kỷ niệm.

njujhm
Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *