Sự kiện

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

Những ngày này, trên khắp địa bàn thành phố đã và đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020) với các sự kiện, chương trình văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị ngàn năm văn hiến, lan tỏa tinh thần Thăng Long – Hà Nội.

Liên hoan Múa rồng sẽ diễn ra vào sáng ngày 3/10 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, khơi dậy trong Nhân dân Thủ đô và cả nước niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thăng Long – Hà Nội anh hùng – ngàn năm văn hiến.
Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức với nhiều hình thức: thông tin tuyên truyền, hội thảo, giáo dục truyền thống, văn hóa nghệ thuật… diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, cao điểm tập trung trong tuần lễ văn hóa từ ngày 02/10/2020 đến 11/10/2020. Hoạt động tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ Thành phố đến cơ sở cả trước, trong và sau kỷ niệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Nổi bật là sự kiện Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội được tổ chức trọng thể vào hồi 19h30 ngày 10/10/2020 (thứ Bảy) tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Truyền hình Hà Nội.
Bên cạnh đó là hàng loạt các hoạt động thông tin tuyên truyền chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc”, gồm có: Tổ chức 05 triển lãm; biên soạn và xuất bản một số ấn phẩm như: Văn hiến Thăng Long – bằng chứng khảo cổ học; Quận, huyện xưa và nay, Định đô Thăng Long – Tầm nhìn thiên niên kỷ, …; sản xuất phim tài liệu “1010 năm Thăng Long – Hà Nội” giới thiệu đến người dân Thủ đô và nhân dân cả nước.
Các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng liên tiếp diễn ra như: Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020”; “Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ IV-2020; Liên hoan múa rồng; các chương trình nghệ thuật tại tuần lễ văn hóa,…
Hoạt động hội thảo, giáo dục truyền thống với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, ngời sáng truyền thống anh hùng” được tổ chức với nhiều hình thức hoạt động như: Hội thảo Ngô Quyền – vị tổ Trung hưng Việt Nam; tổ chức và trao giải nhiều cuộc thi: Cuộc thi sáng tác cổ động 1010 năm Thăng Long, Cuộc thi tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, Cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử trong các cơ quan của thành phố Hà Nội; Trao giải báo chí của Hà Nội về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Trao giải Cuộc vận động sáng tạo văn học nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long; Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch; …
Hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội – Huế – Sài Gòn (08/10/1960 – 08/10/2020) được tổ chức gồm: Tọa đàm, gặp mặt và Triển lãm chuyên đề “Hà Nội – Huế – Sài Gòn, truyền thống và phát triển”; chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Lớn được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội… góp phần tăng cường công tác phối hợp, liên kết để phát triển giữa Hà Nội với tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội nêu bật định hướng phát triển lâu dài của Hà Nội trên nền tảng lịch sử, văn hóa, truyền thống ngàn năm văn hiến; tầm vóc, vị thế và sức mạnh nội sinh; thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô trong xu thế hội nhập quốc tế. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức theo phương châm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

Tô Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *