Tin ngành

Nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Bắt đầu từ cuối tháng 8 này, khán giả Thủ đô Hà Nội sẽ được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật cũng như nhiều tác phẩm sân khấu với nhiều loại hình khác nhau tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Họp báo công bố kế hoạch biểu diễn
Họp báo công bố kế hoạch biểu diễn

Sáng 22/8/2016, Bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch biểu diễn các chương trình nghệ thuật, các tác phẩm sân khấu tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong thời gian tới. Đây là những hoạt động nhằm thực hiện chủ trương “mở rộng cửa” Nhà hát Lớn Hà Nội để chào đón các đơn vị nghệ thuật trên cả nước đến biểu diễn giới thiệu những tác phẩm chất lượng cao đến đông đảo khán giả Thủ đô cũng như cả nước và du khách quốc tế mỗi khi có dịp đến Hà Nội.

Vở Biệt đội báo đen - Nhà hát Kịch Việt Nam
Vở Biệt đội báo đen – Nhà hát Kịch Việt Nam

Theo đó, 3 chương trình sẽ được biểu diễn trong đợt đầu tiên sẽ là: Hòa nhạc giao hưởng đặc biệt I của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam diễn ra vào tối 30/8, vở kịch Biệt đội Báo đen của Nhà hát Kịch Việt Nam vào tối 31/8 và Chương trình âm nhạc và các trích đoạn Chèo truyền thống mẫu mực của Nhà hát Chèo Việt Nam vào tối 1/9. Đây là những tác phẩm chất lượng cao đã được Bộ VHTTDL thẩm định và duyệt trước khi giới thiệu tới đông đảo khán giả. Tiếp đó, ngày 10/9 vở diễn Công lý không gục ngã cũng sẽ được Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và ngày 21/9 sẽ là chương trình múa rối Nhịp điệu quê hương của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Các buổi biểu diễn này sẽ do Nhà hát Lớn phát hành vé cũng như giấy mời và hoạt động này đã nhận được sự đồng hành của một số doanh nghiệp như: Seabank, BRG, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty CP Thời trang Nem.

Vở chèo Quan Âm Thị Kính - Nhà hát Chèo Việt Nam
Vở chèo Quan Âm Thị Kính – Nhà hát Chèo Việt Nam

Theo kế hoạch năm 2017, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục lựa chọn những tác phẩm xuất sắc đưa vào kế hoạch biểu diễn vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trong các tháng. Điều đáng nói là các tác phẩm tiêu biểu này sẽ không chỉ là sản phẩm sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ và các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội mà còn của hơn 130 đơn vị nghệ thuật khác nhau trên cả nước. Bên cạnh chất lượng nghệ thuật thì các tác phẩm tiêu biểu mang đặc trưng vùng, miền cũng là sẽ một trong những tiêu chí để Ban tổ chức lựa chọn.

Vở Công lý không gục ngã - Nhà hát Tuổi trẻ
Vở Công lý không gục ngã – Nhà hát Tuổi trẻ

Chủ trương mở rộng cửa Nhà hát Lớn nhằm phục vụ công chúng yêu nghệ thuật thủ đô và cả nước được Bộ VHTTDL đưa ra chưa lâu nhưng đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các đơn vị nghệ thuật cũng như sự quan tâm của báo chí. Hiện tại, ngoài việc chuẩn bị cho các đêm biểu diễn trong tháng 8 và tháng 9/2016, Nhà hát Lớn đang xây dựng đề án thành lập Trung tâm tổ chức biểu diễn để làm tốt công tác biểu diễn. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng sẽ chỉ đạo Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp, lữ hành để đưa chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Nhà hát Lớn vào các tour du lịch. Đây cũng là cơ hội để du khách đến với Thủ đô Hà Nội không chỉ được tham quan các di tích, các công trình văn hóa, trong đó có Nhà hát Lớn Hà Nội mà còn được tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật Việt Nam qua nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cũng như hiện đại.

Chương trình Nhịp điệu quê hương - Nhà hát Múa rối Việt Nam
Chương trình Nhịp điệu quê hương – Nhà hát Múa rối Việt Nam

Mong rằng với sự nỗ lực và cố gắng của các đơn vị nghệ thuật cũng như sự đồng hành của các nhà tài trợ, chủ trương mở rộng cửa Nhà hát Lớn Hà Nội đón các đơn vị nghệ thuật trên cả nước sẽ thực sự mang lại hiệu quả cao và đây sẽ là một trong những địa chỉ biểu diễn nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.
  Lan Hương

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *