Thư viện

Nhiều lựa chọn tại hội sách mùa thu 2013

​Đến với Hội sách mùa thu, độc giả thủ đô có cơ hội tiếp cận với 4000 tựa sách, số lượng lên đến trên 1 vạn bản.

Sáng 10/10, Hội sách mùa thu 2013 mở cửa tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội. Đây là hoạt động chào mừng nhiều sự kiện lớn trong tháng 10 như 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 83 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hội sách mùa thu 2013 có sự góp mặt của 4 nhà xuất bản hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản là Nhà xuất bản Phụ nữ, nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Kim Đồng và Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Đây là năm đầu tiên Hội sách mùa thu được tổ chức và dự kiến sẽ diễn ra hàng năm vào dịp tháng 10.

Đến với Hội sách mùa thu, độc giả thủ đô có cơ hội tiếp cận với 4000 tựa sách, số lượng lên đến trên 1 vạn bản sách. Bao gồm những bản sách mới nhất, những đầu sách từng đoạt giải trong năm 2013 và những năm trước đây của 4 nhà xuất bản, đồng thời có những đầu sách văn học trong nước và nước ngoài, sách cho trẻ em, sách bổ trở kiến thức, sách nữ công gia chánh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em…

10-10 Hoi sach mua thu


Hội sách mùa thu có chương trình giảm giá để bạn đọc được hưởng một giá thấp nhất, tốt nhất. Trong đó có những đầu sách giá chỉ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng và 20.000 đồng. Bên cạnh đó có nhiều mức giảm từ 30% đến 50% cho những đầu sách mới.Ông Trần Việt Anh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ – Trưởng ban tổ chức Hội sách mùa thu cho biết: “Với mong muốn giới thiệu đến công chúng thủ đô những ấn bản có giá trị nhất và khích lệ văn hóa đọc với bạn đọc ở Thủ đô nói riêng và bạn đọc cả nước nói chung. Hướng tới một đối tượng bạn đọc nhân ngày phụ nữ nên chúng tôi chú trọng đến mảng sách phục vụ cho đối tượng là phụ nữ, đây là một sự kiện rất có ý nghĩa với bạn đọc.”

Chị Nguyễn Phương Hằng, công tác tại công ty cổ phần hàng không Vietjet chia sẻ: “Tôi thấy ở đây có những đầu sách thực sự rất thú vị, rất hay và mang lại nhiều kiến thức tốt cho mọi lứa tuổi và bán rẻ, nên rất có ích để đưa kiến thức và văn hóa đến với độc giả. Tôi đang chọn một số đầu sách của các tác giả khá nổi tiếng như nhà văn nữ Lê Minh Khuê, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng…”

Hội sách mùa thu sẽ kéo dài đến hết ngày 14/10./.

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *