Thể thao quần chúng

Nhiều xã của huyện Thường Tín phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh…

Nhiều năm qua, huyện Thường Tín đã phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân  rộng rãi, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Thống Nhất tham gia chạy hưởng ứng cùng Nhân dân

Không khí ngày chạy tại xã Duyên Thái

Cán bộ, Nhân dân xã Thắng Lợi tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Thường Tín

Năm 2022, hưởng ứng Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, những ngày qua, nhiều xã trong huyện Thường Tín đã tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân kết hợp  phát động Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022. Tiêu biểu như các xã : Thắng Lợi, Duyên Thái, Thống Nhất, Văn Bình, Tô Hiệu…

Tại lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, các xã đã ôn lại truyền thống ngày Thể thao Việt Nam (27/3), tổng kết phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sau phần lễ, các đại biểu đã cùng tham gia chạy hưởng ứng động viên phong trào. Xã Duyên Thái thu hút hơn 300 người dân tham gia chạy; xã Thống Nhất hơn 200 đại biểu  và Nhân dân; xã Văn Bình hơn 200 đại biểu và Nhân dân tham gia chạy…

Buổi lễ phát động được các xã tổ chức ngắn gọn, xúc tích đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã về ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục, thể thao, giúp mỗi cá nhân từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

Nguyễn Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *