Tin trong nước

Những tâm huyết từ những Bộ trưởng mới

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thông đã có những lời phát biểu tâm huyết

Tân bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nha : “Giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm”

nhung-tin-hieu-dang-mung-tu-dan-lanh-dao-moi_101643823

Trao đổi với báo chí, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, tân Bộ trưởng GD&ĐT  Phùng Xuân Nhạ tự tin cho rằng, chúng ta cũng có rất nhiều chuyên gia giỏi, đầy nhiệt huyết trong và ngoài nước. Nếu tranh thủ được trí tuệ, sự nhiệt tình của họ thì không lo ngành giáo dục, đào tạo không có “hòn núi cao”.

Bản thân ông sẽ thành tâm lắng nghe và tạo điều kiện để các bậc cao minh, trí giả cũng như người dân bình thường đều có thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ tâm huyết.

Việc đầu tiên tân Bộ trưởng ưu tiên thực hiện đó chính là bắt tay ngay vào việc tiếp tục triển khai quyết liệt và sáng tạo Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương.

“Chúng ta phải chuyển cả một nền giáo dục lấy tiếp cận nội dung là chủ đạo sang một nền giáo dục chú trọng dạy phương pháp, kỹ năng trên nền tảng kiến thức chuyên môn cần thiết để phát triển năng lực người học và dạy làm người.

Để đạt được mục tiêu ấy, việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá phải được triển khai một cách khoa học, đồng bộ theo hướng hội nhập quốc tế, nhưng phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam”, ông Nhạ cho hay.

Bởi theo ông, mục tiêu của giáo dục là đào tạo những con người thực sự nhân văn, theo UNESCO là học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để sống với nhau.

Ông Nhạ nhấn mạnh: “Tôi không quan niệm giáo dục là trận đánh, giáo dục là con người, đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm.

Nếu làm như chiến dịch thì làm xong rồi tắt luôn. Con người đâu phải chiến dịch, con người đâu phải thắng thua. Tôi quan niệm không có chuyện thắng hay thua. Nhiệm vụ quan trọng của mình là tạo niềm tin. Chỉ khi xã hội có niềm tin vào giáo dục thì mới thắng lợi. Còn khi chưa có niềm tin vào giáo dục thì vẫn thất bại”.

Bản thân ông sẽ xây dựng niềm tin ấy bằng nhận thức. Trước khi làm cho xã hội tin thì người trong ngành phải tin đã. Nhiều giáo viên rất buồn, tâm tư và tự ti. Bây giờ phải thổi được sự tự hào, niềm hứng khởi vào hàng triệu giáo viên, thậm chí thổi cái hổ thẹn (nếu có) cho hàng triệu giáo viên phấn khích.

Đừng mắng mỏ, chê bai vì các thầy cô giáo là “kỹ sư tâm hồn”, họ rất nhạy cảm, nhạy cảm hơn cả nghệ sĩ, khi họ đã buồn rồi thì làm sao họ “sáng tác” được. Vì thế phải động viên, khích lệ giáo viên.

Tân Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn :  “Vì một xã hội thông tin lành mạnh”

ongtuan-1171-1422851439-7166-1453093721

Trong khi đó, Tân bộ trưởng Bộ TT&TT – ông Trương Minh Tuấn cũng cho biết sẽ ưu tiên một chương trình hành động “Vì một xã hội thông tin lành mạnh” trong thời gian tới.

Theo ông Tuấn, nền tảng công nghệ thông tin là trụ cột quan trọng của ngành truyền thông. Ở một mức độ nào đó chúng ta đã bắt kịp xu hướng mới, nhưng trong tương lai chúng ta phải nỗ lực liên tục để không rơi vào tình trạng lạc hậu.

“Tôi thừa nhận thực trạng mà chúng tôi chưa tìm ra được giải pháp là việc quản lý mạng xã hội. Đây không chỉ là khó khăn của Việt Nam, mà các quốc gia khác cũng vậy.

Tìm kiếm một giải pháp hợp lý quản lý mạng xã hội để biến thành một công cụ hữu ích là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của tôi. Tôi cũng ưu tiên một chương trình hành động “Vì một xã hội thông tin lành mạnh” trong thời gian tới. Rất khó khăn, nhưng tôi tin sẽ khắc phục được”, ông Tuấn cho hay.

Mục tiêu trước mắt của ông Tuấn đó là sẽ tiếp tục những nhiệm vụ và chiến lược ngành thông tin – truyền thông đã đề ra của lãnh đạo ngành.

Ông Tuấn nói thêm: “Đặc biệt, tôi quan tâm đến hai mục tiêu quan trọng khác là: Một, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để Luật báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sớm được đi vào đời sống. Bên cạnh đó nghiên cứu để xây dựng Luật quản lý mạng xã hội dựa trên tinh thần nghị 
định 72.

Hai, khuyến khích, xây dựng và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp của Việt Nam.

Công việc khá nhiều và khá khó khăn nhưng với tinh thần cống hiến vì mục tiêu chung của quốc gia, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của Chính phủ và dư luận trong thời gian tới”.

Tân Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh :  Phương châm “Bộ trưởng hành động” sẽ phải chuyển biến thành nỗ lực và kết quả cụ thể

tt_tuananh60151450238406_101643574

Nói về nhiệm vụ quan trọng sẽ ưu tiên thực hiện, Tân Bộ trưởng Bộ Công thương – ông Trần Tuấn Anh cũngcho hay, đó là thi chính sách để phát triển bền vững, ổn định vĩ mô, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp, thương mại.

Ông sẽ tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, nền kinh tế.

Tiếp theo là ưu tiên trong tổ chức thực thi các cam kết hội nhập. Để làm điều đó, chắc chắn phải giới thiệu đầy đủ nội dung cam kết để nhân dân, doanh nghiệp chuẩn bị tâm thế cho hội nhập.

Sau đó là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở VN. Một số đề án lớn của ngành công thương về tái cơ cấu cũng sẽ được tập trung. Tôi tin năm 2016 sẽ là năm quyết liệt của Bộ Công thương.

Ông Tuấn Anh nhấn mạnh: “Tôi cho rằng phương châm bộ trưởng hành động phải coi là thông điệp xuyên suốt của bộ trưởng Công thương.

Nhưng tôi quan niệm với bản thân là phương châm “Bộ trưởng hành động” sẽ phải chuyển biến thành nỗ lực và kết quả cụ thể, nhằm đạt mục tiêu chung của ngành cũng như của đất nước”.

Theo ông Tuấn Anh, Bộ Công thương dù lĩnh vực rất rộng, có những tồn tại của thể chế hay có phức tạp trong quản trị doanh nghiệp nhà nước, thì vẫn phải xác định hướng tới mục tiêu thị trường cho dù đó là điện, than, xăng dầu…

Bước triển khai thực hiện tất nhiên sẽ cần cân nhắc phù hợp với trình độ phát triển hiện tại, khắc phục những tồn tại trước kia nhưng ta phải chấp nhận những nguyên tắc chung của kinh tế thị trường.

Nói về việc lực cản khi tách quyền quản lý, đại diện nhà nước tại doanh nghiệp và việc làm chính sách của các cán bộ, ông Tuấn Anh cho rằng: “Chắc chắn sẽ có khó khăn nhưng sẽ có thuận lợi. Khó khăn có thể đến từ sức ì tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Nó cũng có thể xuất phát từ chính một số cán bộ công chức ngành công thương cũng như các ngành khác. Họ vẫn quen mô hình cũ, chưa chuyển đổi hiệu quả.

Thậm chí có thể có kết cấu lợi ích giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp nhà nước. Sẽ phải nắm rõ tính chất từng vấn đề để có biện pháp, cách làm hiệu quả. Nhưng cũng phải nhớ định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế VN, phải đảm bảo sự hài hòa ở đây”.

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến : Phấn đấu thực hiện các mục tiêu thiên nhiên kỷ

1460252476do_van_chien_101641679

Trong khi đó, trở thành tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội với số phiếu đồng ý cao nhất, 93,72%, ông Đỗ Văn Chiến hứa hẹn: “Tôi cũng nhận thức được trách nhiệm rất nặng nề của mình, trong thời gian tới, tôi sẽ cùng với các thành viên khác của Chính phủ tập trung triển khai các nội dung mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đầu tư thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Đầu tư cho giáo dục, y tế, nguồn nhân lực để làm sao đó có những biến chuyển, thay đổi rõ nét về kinh tế, xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc, miền núi, nhất là khu vực ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung”.

Bên cạnh đó, ông cũng nhận thức là nguồn ngân sách có hạn nên chúng ta phải tập trung khai thác thêm nguồn vốn xã hội hóa, rồi các tổ chức phi chính phủ của quốc tế quan tâm vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Chính vì thế, ông Chiến cho hay: “Chương trình hành động của tôi là sẽ tập trung với các đồng chí lãnh đạo ban cán sự Đảng, ủy ban dân tộc sẽ triển khai có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đến năm 2020.

Chúng tôi cũng tập trung làm sao để các cấp ủy Đảng, chính quyền các dân tộc, dân tộc thiểu số phấn đấu thực hiện các mục tiêu thiên nhiên kỷ mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Châu An (Tổng hợp)

Theo ChinhtriVietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *