Nhiếp ảnh

Nơi hội tụ của những người yêu nhiếp ảnh

Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Thăng Long – Hà Nội là một đơn vị hoạt động nghệ thuật trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố. Những năm qua, CLB có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho phong trào nhiếp ảnh của Thủ đô.

Một chuyến đi sáng tác của hội viên CLB Nhiếp ảnh Thăng Long – Hà Nội. (Ảnh: Nguyệt Ánh).

Thành lập năm 2000, CLB Nhiếp ảnh Thăng Long – Hà Nội có nhiệm vụ sưu tầm, sáng tác ảnh tư liệu, nghệ thuật về Thủ đô, đất nước trên đường hội nhập và phát triển. Để tạo mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa các hội viên trong CLB và có được những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, CLB tổ chức nhiều chuyến đi cho hội viên tìm cảm hứng sáng tác. Sau 18 năm thành lập, CLB đã không ngừng đoàn kết, đổi mới. CLB quy tụ được 70 hội viên, trong đó có 5 người là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam, 45 người là hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội. CLB tổ chức được khoảng 20 cuộc triển lãm ảnh với chủ đề “Cảm xúc Hà Nội” và “Hương sắc trăm miền” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng Thủ đô. CLB cũng duy trì các kỳ thi ảnh đẹp “Cảm xúc” tổ chức vào các buổi họp định kỳ của CLB…Triển lãm ảnh đầu tiên làm nên “thương hiệu” cho CLB là “Cảm xúc Hà Nội” (năm 2000) giới thiệu 130 tác phẩm với nhiều đề tài, nhiều khía cạnh khác nhau, thể hiện một cái nhìn tinh tế về cuộc sống, mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc về một Hà Nội thanh bình, cổ kính, một Hà Nội đang chuyển mình thời kỳ CNH – HĐH. Các tác giả đã thể hiện tài năng qua các tác phẩm một cách sinh động, hướng người xem đến vẻ đẹp của chân – thiện – mỹ. Triển lãm ảnh “Hương sắc trăm miền” được tổ chức nhiều năm nay giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, từ miền ngược xuống miền xuôi, từ đồng bằng đến biển, đảo…được ghi lại dưới lăng kính của những nhà nhiếp ảnh tài ba. Triển lãm gửi đến người xem thông điệp về một cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, hãy luôn vui tươi và lạc quan với những gì thiên nhiên ban tặng. Trong năm 2018, Ban tổ chức triển lãm đổi mới cách làm bằng cuộc thi ảnh với 300 tác phẩm tham dự của gần 50 tác giả. Hội đồng giám khảo là những nghệ sĩ tên tuổi của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đã chọn ra 11 tác phẩm đoạt giải.

Tác phẩm “Ngày Tết” của Lê Đắc Ngọc.

Năm 2018 cũng là năm thành công của CLB Nhiếp ảnh Thăng Long – Hà Nội. Tác giả Trương Thế Cầu đã đoạt giải Nhất tại cuộc thi ảnh Nghệ thuật Hà Nội năm 2018 với đề tài: “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội”; giải Ba cuộc thi ảnh “Nụ cười Hà Nội” do Báo Người Hà Nội phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức. Nhiều tác giả có ảnh triển lãm tại cuộc thi ảnh Nghệ thuật toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức như: Tác giả Vũ Quang Ngọc, Vũ Quốc Hưng, Phạm Hải Vinh, Hoàng Xuân Hảo…Nhiều tác giả có ảnh được in trong sách ảnh “Hà Nội trên đường phát triển” của Thành ủy Hà Nội như: Nguyễn Quang Huy, Vũ Quang Ngọc, Hồ Sĩ Trung, Hoàng Anh Đức, Lê Đức Kim…

Với niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, các hội viên CLB Nhiếp ảnh Thăng Long – Hà Nội đang không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp nhiếp ảnh để xứng đáng là những người “chép sử” bằng ảnh của Thủ đô.

Sông Hương

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *