Thế thao thành tích cao

Nơi ươm mầm những tài năng thể thao của Thủ đô

Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội là trường phổ thông chuyên biệt đa cấp học (Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) có nhiệm vụ giảng dạy văn hóa cho học sinh là vận động viên có năng khiếu TDTT không chỉ của Thủ đô mà […]

Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội là trường phổ thông chuyên biệt đa cấp học (Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) có nhiệm vụ giảng dạy văn hóa cho học sinh là vận động viên có năng khiếu TDTT không chỉ của Thủ đô mà còn của nhiều tỉnh, thành, ngành khác. Vừa qua, Chi bộ nhà trường đã được Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo tổ chức đại hội điểm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2013-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018.

cac the he can boCác thế hệ cán bộ, giáo viên, HLV, VĐV thể thao thành tích cao Hà Nội về dự lễ khai giảng năm học 2014-2015.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2013 – 2015 là Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn mà trọng tâm là hoạt động dạy và học, đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình của Bộ GD&ĐT, sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội và kế hoạch của nhà trường cho phù hợp với đối tượng học sinh trường chuyên biệt. Nhiều phương thức được nhà trường thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như: Tổ chức các buổi họp, sinh hoạt nhóm chuyên môn, họp giáo viên chủ nhiệm để cùng thảo luận, bàn bạc, trau dồi kiến thức, tìm các phương pháp soạn – giảng cho phù hợp đối tượng học sinh, đồng thời tăng cường quản lý nề nếp dạy và học, tăng cường quản lý, giáo dục học sinh. Tổ chức dạy và kiểm tra bù, đảm bảo hoàn thành chương trình học văn hóa để thi chuyển lớp, chuyển cấp cho những học sinh đi tập huấn, thi đấu dài ngày trở về. Kết quả năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá – tốt là 92,3%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu – kém. Chất lượng học tập của học sinh luôn giữ vững ổn định. Tỷ lệ học sinh lên lớp là 96,9%. Toàn trường có 81 học sinh giỏi, 371 học sinh tiên tiến. Học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 93,8%; bổ túc THPT đạt 93,75%. 100% học sinh khối 9 đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS.
Năm học 2014-2015, trong số 1.526 học sinh thuộc 38 lớp ở cả 3 cấp học tiểu học, THCS, THPT, Trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội chào đón hơn 400 học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Nhằm bảo đảm hỗ trợ các VĐV học văn hóa tại chỗ, gắn với nơi tập luyện của các em, trường bố trí các lớp dạy tại 3 cơ sở: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình – 32 lớp), Trung tâm TDTT Trịnh Hoài Đức (4 lớp) và Nhà thi đấu Hà Đông (2 lớp). Về thành tích thể thao, nhiều học sinh – vận động viên của nhà trường là lực lượng nòng cốt của Hà Nội tại các giải trẻ trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII vừa qua, hơn 30 em đã được dự thi và đạt huy chương tại Đại hội, góp phần đưa đoàn thể thao Hà Nội đứng thứ nhất toàn đoàn với tổng số 167 HCV, 118 HCB, 137 HCĐ.

Tiet muc bieu dienTiết mục biểu diễn của đội Thể dục Nghệ thuật Hà Nội trên nền nhạc Nga vui tươi, nhận được rất nhiều sự tán thưởng của tất cả các VĐV.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ nhà trường cũng chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó then chốt là nhiệm vụ xây dựng Đảng. Với đội ngũ 14 đảng viên, Chi bộ luôn khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của nhà trường; mỗi cán bộ đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong trong công tác, là nhân tố tích cực, thúc đẩy mọi hoạt động, góp phần vào những thành tích chung của nhà trường. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được Chi bộ quan tâm, năm 2014 có 04 quần chúng ưu tú được cử đi học lớp nhận thức về Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên mới. Sinh hoạt Chi bộ hàng tháng đã dần nâng cao chất lượng, trọng tâm triển khai tới từng tổ, nhóm, bộ phận trong đơn vị. Trong sinh hoạt luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Các đảng viên trong Chi bộ thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm tiếp theo, nhiệm vụ chính và quan trọng hàng đầu của Trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội vẫn là giảng dạy văn hóa, giáo dục đạo đức cho các lớp học sinh – vận động viên cấp cao của Thủ đô và đất nước. Vì vậy, phương hướng, nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ 2015-2018 được Chi bộ nhà trường.

Ha Holy -Tra My

Hà Holly – cô công chúa thể dục nghệ thuật và Trà My – gương mặt vàng của Wushu cũng đã từng theo học tại đây.

xác định rõ là: Tập trung lãnh đạo phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể trong Nhà trường là một khối thống nhất đoàn kết, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, chấp hành nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội trở thành đơn vị toàn diện, góp phần vào sự nghiệp phát triển Giáo dục – Đào tạo, sự nghiệp Thể dục thể thao của Thủ đô và đất nước.

Lâm Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *