Thế thao thành tích cao

“Nữ hoàng nhảy xa” Thu Thảo chắc tấm vé dự SEA Games 31

Tại cuộc tuyển chọn, kiểm tra thành tích cuối cùng của bộ môn Điền kinh nhằm lựa chọn được những VĐV tốt nhất chính thức dự SEA Games 31 diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Với thành tích 6m25, Bùi Thị Thu Thảo đã có một vé chính thức dự SEA Games 31.

Cùng với 6 đối thủ khác, Bùi Thị Thu Thảo bước vào thi đấu để tranh một trong hai suất dự SEA Games 31 ở nội dung nhảy xa nữ. Nhảy xa nữ là nội dung có tới 7 VĐV thi đấu tuyển chọn. Theo điều lệ, mỗi VĐV thi đấu nhảy 6 lần, hai người có thành tích tốt nhất sẽ có vé chính thức dự SEA Games 31.

Bùi Thị Thu Thảo dễ dàng dành vị trí thứ nhất với thành tích 6m25 tại cuộc tuyển chọn – Ảnh: Toquoc.

Ở đợt tuyển chọn lần này, với chỉ hai cú nhảy thành công, Bùi Thị Thu Thảo đã có một vé chính thức dự SEA Games 31 ở nội dung nhảy xa nữ, giải đấu cô trở lại sau gần 3 năm vắng bóng. Theo đó, với cú nhảy đầu tiên, Bùi Thị Thu Thảo chỉ đạt thành tích 6m09, ở lần nhảy thứ hai, cô phạm quy. Đến cú nhảy thứ ba, Thảo thi đấu thành công và chạm thành tích 6m25. Sau hai cú nhảy thành công, Thảo dừng thi đấu để các đàn em tranh suất còn lại. Và đã không có ai vượt qua được thông số trên của cô.
Chung cuộc, ở nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo dễ dàng dành vị trí thứ nhất với thành tích 6m25. Xếp ở vị trí thứ 2 là Vũ Thị Ngọc Hà với thành tích 6m18, hơn Vũ Thị Mộng Mơ ở vị trí thứ 3 0,5m (6m15).
Với thành tích 6m25, đây chưa phải là thông số tốt nhất của Bùi Thị Thu Thảo. Tại giải VĐ điền kinh quốc gia năm 2021, dù mới sinh con chưa lâu, Thảo đã có ngay tấm HCV ở nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m27. Trước đó, “Nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo người nắm giữ kỷ lục quốc gia nhảy xa nữ với thông số 6m68, xác lập ở SEA Games 2017 tại Malaysia. Thảo cũng nhà vô địch châu Á khi lên ngôi tại ASIAD 2018 (Indonesia) với thành tích 6m55.
Với thông số 6m25 trên thấy, Bùi Thị Thu Thảo đang quyết tâm trở lại để giành thành tích tại đấu trường quốc tế đặc biệt là 2 đại hội gồm SEA Games 31 ở Việt Nam, Asian Games 2019 tại Trung Quốc. Sau cuộc tuyển chọn lần này, nữ tuyển thủ người Hà Nội được chờ đợi sẽ làm tốt hơn nữa. Hiện cô cùng HLV của mình sẽ tiếp tục tập luyện kỹ càng nhất trước khi góp mặt tranh tài tại SEA Games 31.

Hoàng Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *