Thế thao thành tích cao

Olympic trẻ 2018 – Ngày thi đấu đầu tiên: Đoàn TTVN đã có HCV

Tại Đại hội thể thao trẻ thế giới đang diễn ra tại Buenos – Argentina, lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh đã xuất sắc giành tấm HCV hạng cân 56kg. Đây cũng là tấm HCV của với Đoàn TTVN tại Đại hội này.

Xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh như Chomchuen Natthawat (Thái Lan, 240kg), Polak Frantisek (CH Séc, 225kg), Perales Garcia Jose David (Tây Ban Nha, 210 kg), Leyes Jonatan Martin (Argentina, 190 kg), Rajaona Miharintsoa Jose (Madagascar, 190 kg), Nguyễn Sơn Đỉnh đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại Olympic trẻ 2018.

Nguyễn Sơn Đỉnh (giữa) trên bục nhận HCV.

Ở nội dung cử giật, lực sĩ trẻ 17 tuổi quê Tiền Giang đã hoàn thành xuất sắc phần thi ấn tượng với thành tích 114kg (vượt xa đối thủ người Thái Lan Chomchuen Natthawat tới 5kg). Tiếp đến ở nội dung cử đẩy, Nguyễn Sơn Đỉnh tiếp tục thi đấu ấn tượng khi lần lượt thực hiện thành công ở cả 3 lần cử giật với các mức tạ lần lượt là 138kg, 142kg và 148kg.
Với mức tổng cử 262kg, Ngô Sơn Đỉnh đã giành được HCV, HCB thuộc về Chomchuen Natthawat (Thái Lan) với thành tích tổng cử là 239kg và HCĐ thuộc về Polak Frantisek (CH Séc), khi đạt tổng cử 233kg
Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, môn cử tạ còn mang về cho đoàn TTVN 1 tấm HCB do công của Nguyễn Thị Thu Trang (hạng cân 44 kg nữ), khi cô đạt tổng cử 147 kg. Người giành HCV ở hạng cân này là Katherin Oriana (Venezuela) với thành tích 162 kg.
Ở môn bơi, niềm hy vọng Vàng của đoàn TTVN tại Đại hội lần này là kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã xuất trận ở nội dung 400m tự do nam, nhưng kình ngư 18 tuổi này chỉ cán đích thứ 4.

V.B

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *