Tin ngành

Ông Tô Văn Động – GĐ Sở VH&TT Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội khóa V (2017-2022)

Tại Hội nghị đại biểu Hội Hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra sáng 22/7, Đại hội đã nhất trí về việc ông Tô Văn Động sẽ giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Tp Hà Nội khóa V.

Hội Hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp Hà Nội và Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Trung. Đến nay, Hội đã có 19 Chi hội với 4.500 hội viên hoạt động nghiêm túc theo đúng Quy chế.

Ông Tô Văn Động – GĐ Sở VH&TT Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội khóa V nhiệm kỳ 2017-2022

Theo Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội Hựu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có một số diễn biến nhạy cảm, song Hội đã cố gắng tổ chức các hoạt động hữu nghị nhằm tuyên truyền, quảng bá quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Trung Quốc. Hội đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho một số tổ chức xã hội, nghề nghiệp quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, du lịch… Hoạt động đối ngoại nhân dân của nhiều Chi hội đã phát huy tác dụng tốt như: Chi hội Văn hóa và Thể thao đã đón nhiều đoàn vào và tổ chức đoàn đi để học tập, trao đổi kinh nghiệm giao lưu về thi đấu thể dục thể thao tại Trung Quốc…
Hội đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội chủ động tổ chức và dự các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của 2 nước; chú trọng gắn công tác đối ngoại nhân dân với việc giáo dục tình hữu nghị Việt – Trung cho sinh viên, học sinh…

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội khóa V nhiệm kỳ 2017-2022

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022, tập trung tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên để mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển các chi hội và hội viên tập thể; tuyên truyền giới thiệu với bạn về sự đổi mới của đất nước và Hà Nội, giáo dục cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị Việt – Trung trong giai đoạn mới. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác để tăng cường tình hữu nghị Việt – Trung như: tổ chức tháng hữu nghị Việt – Trung vào năm 2019; tổng kết 25 năm hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Trung Hà Nội, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác đối ngoại nhân dân vào năm 2020; tham gia các hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Trung Quốc; mở các lớp dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc tại Hà Nội; phấn đấu có trên 70% chi hội hoạt động tốt…

Ông Trương Liên Hựu – tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Trương Liên Hựu – tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã khẳng định: “Việt Nam – Trung Quốc là 2 nước láng giềng hữu nghị truyền thống. Những năm gần đây, dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo 2 nước, quan hệ 2 nước được duy trì và phát triển tốt đẹp… Việc duy trì quan hệ 2 nước phát triển lành mạnh và ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của 2 nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới. Quan hệ giữa 2 nước vốn từ mối tình thân thiện với nhau giữa nhân dân 2 bên, quan hệ này đã được phát triển sâu rộng là nhờ sự ủng hộ to lớn của nhân dân 2 nước. Những năm vừa qua, giao lưu giữa nhân dân 2 nước không ngừng được tăng cường; giao lưu giữa thanh niên và giao lưu văn hóa giữa 2 nước không ngừng được thúc đẩy… Hiện tại lượng khách du lịch 2 nước mỗi năm vượt mức 4 triệu lượt người… Những thành quả giao lưu tốt đẹp giữa nhân dân 2 bên là bộ phận cấu thành tạo nên quan hệ hữu nghị 2 nước và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển hơn nữa. Để có được những kết quả đó, không thể không nhắc đến những đóng góp quan trọng của Hội Hữu nghị, chúng tôi đánh giá cao và chân thành cảm ơn vai trò quan trọng của Hội Hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội trong suốt hơn 20 năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa 2 nước. Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của Việt Nam – Trung Quốc, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước, Đại sứ quán Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội, ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động giao lưu các cấp và hợp tác nhân văn trên các lĩnh vực tại Hà Nội. Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn nhìn nhận Việt Nam từ độ cao chiến lược và góc nhìn sâu xa, mong cùng chung nỗ lực với phía Việt Nam, không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cùng với các tổ chức hữu nghị, đoàn thể hữu nghị và nhân sĩ hữu nghị Việt Nam trong đó có Hội Hữu nghị Việt – Trung chung tay viết nên trang sử mới trong quan hệ láng giềng hữu nghị và phát triển phồn vinh của 2 nước Trung Quốc – Việt Nam”.

Các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội Hữu nghị Việt – Trung Tp Hà Nội khóa IV

Bế mạc Đại hội, ông Tô Văn Động, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Tp Hà Nội khóa V (2017-2022) khẳng định: “Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Tp Hà Nội đã diễn ra hết sức nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần dân chủ cởi mở hiệp thương thống nhất, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã sôi nổi thảo luận đóng góp vào báo cáo và dự thảo Điều lệ của Hội và bầu ra Ban chấp hành mới. Thay mặt BCH khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022, chúng tôi xin hứa, tập thể BCH khóa V sẽ đoàn kết nhất trí và cùng hợp tác để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Tp Hà Nội đề ra”.

Thúy Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *