Tin tức - Sự kiện

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội Thành phố, các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thường trực, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy và các cơ quan báo chí Thành phố về việc tuyên truyền và triển khai kế hoạch cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh minh họa

Thực hiện của Ban Tuyên giáo Trung ương và  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hưởng ứng và tham gia Cuộc thi, cụ thể:

Tổ chức phát động Cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, phù hợp đặc điểm tình hình của cơ quan, địa phương, đơn vị và Thủ đô Hà Nội.

Tổ chức thu nhận, thẩm định các bài viết dự thi theo Thể lệ và lập hồ sơ dự thi (theo đầu mối từng cơ quan, địa phương, đơn vị), gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (qua Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Số 9 Ngô quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời, gửi flie mềm hồ sơ dự thi về email: thiviet2022.btgtuhn@gmail.com) trước ngày 15/7/2022 để tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi đảm bảo đúng thời gian quy định.

Hồ sơ dự thi gồm: Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi tại cơ quan, địa phương, đơn vị (trong đó: nêu rõ hình thức triển khai, tổng số bài dự thi thu được và số bài dự thi theo từng loại hình; số bài gửi dự thi về Ban Tuyên giáo Thành ủy sau khi thẩm định, đánh giá); nội dung các bài viết gửi dự thi sau khi thẩm định, đánh giá (gồm 02 bản in và file mềm) và minh chứng kèm theo với các bài viết đã được đăng tải trong quá trình triển khai Cuộc thi; danh sách tổng số bài viết dự thi đã thu nhận được và danh sách các bài viết sau khi thẩm định, đánh giá và gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Góp phần tuyên truyền văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa hai bài viết: một bài viết loại hình tạp chí và bài viết loại hình báo. Các tác phẩm được sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố.

Chủ đề bài viết tập trung vào các vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề có tính thời sự hiện nay như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10/2022. Cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình bài viết dự thi gồm tạp chí và báo. Mỗi loại hình sẽ trao 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích. Đồng thời, trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *