Thể thao quần chúng

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức “Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2182/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức “Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020”.

Theo đó, giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10/2020. Trong đó, ngày 17/10 sẽ diễn ra lễ khai mạc, ngày chạy gia đình, chạy tiếp sức, chạy phong trào của lãnh đạo Việt Nam và quốc tế (từ 6h00 sáng đến 12h00). Ngày 18/10/2020 là ngày chạy dành cho các vận động viên chính thức và Lễ bế mạc (từ 4h00 sáng đến 12h00).

Giải năm 2019 đã diễn ra ấn tường và thành công.

VPBank Hanoi Marathon là một sự kiện có một không hai, vừa là một cuộc thi marathon truyền thống, vừa là một tour du lịch độc đáo qua 6 quận lớn và gần như tất cả các địa danh lịch sử và văn hóa của khu phố cổ Hà Nội, cho phép vận động viên chạy để khám phá 11 di sản và địa danh không thể bỏ lỡ trong thành phố yên bình, quyến rũ và có bề dày lịch sử này.
Nội dung thi đấu và lộ trình giải đã được Liên đoàn Điền kinh Thế giới IAAF và Hiệp hội Chạy đường dài quốc tế AIMS chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về cự ly và đã được cấp chứng chỉ vào tháng 06/2019.

Lộ trình chạy của giải.

Đối với những nội dung marathon, bán marathon, 10km, 5km là những cự ly tiêu chuẩn thường được tổ chức tại các giải Marathon lớn trên thế giới. Đặc biệt để tạo nên sự khác biệt và điểm nhấn ấn tượng đối với sự kiện cháo mừng năm Chủ tịch ASEAN giải VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, được thiết kế thêm một số nội dung: chạy tiếp sức 4x1750m, tiếp sức gia đình, trẻ em chạy 1 vòng đây là những nội dung được Ban tổ chức lựa chọn nhằm thu hút đông đảo, đa dạng các lứa tuổi, thành phần tham gia giải, tạo nên không khí vui tươi hấp dẫn cho toàn bộ người tham gia.
Chạy tiếp sức 4 x 1750m (4 người mỗi người chạy 1 vòng quanh Hồ Gươm – 1
vòng Hồ Gươm dài 1750m); Chạy tiếp sức gia đình (3 vòng quanh Hồ Gươm); Trẻ em chạy 1 vòng Hồ Gươm (1750m).

Năm 2020, Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN và giải chạy được ra mắt với tên mới: “VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020”.

Theo BTC, số lượng vận động viên tham dự giải sẽ có khoảng 4.500 – 5.000 vận động viên trong và ngoài nước. Ở nội dung marathon có khoảng gần 800 vận động viên, nội dung bán marathon khoảng gần 1.000 vận động viên, nội dung 10km khoảng 1000 vận động viên, nội dung 5km khoảng 2000 vận động viên. Số lượng trọng tài điều hành giải lên tới 60 người và số lượng tình nguyện viên phục vụ giải khoảng 500 người.
Năm 2020, Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN, và giải chạy đã được chọn là Giải marathon chính thức của Năm Chủ tịch ASEAN 2020, ra mắt với tên mới: “VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020”.
Giải chạy marathon ASEAN 2020 sẽ được gắn liền với tên giải chạy marathon di sản Hà Nội (VPBank Hanoi Marathon) được tổ chức thường niên theo kế hoạch đã được UBND Thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phê duyệt với cung đường chạy qua nhiều di sản của Hà Nội như: Hồ Hoàn Kiếm, Nhà Hát lớn, Nhà Thờ lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác, Hồ Tây, Cầu Long Biên…


ASEAN là một thực thể chính trị-kinh tế quan trọng ở châu Á – Thái Bình Dương và là đối tác không thể thiếu trong chính sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới. ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Năm 2020, Việt Nam vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Với chủ đề cho Năm ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định với sự vững bền của ASEAN.
Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ASEAN 2020, Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và thể thao… Việc tổ chức một giải marathon ASEAN với sự tham gia của đông đảo các vận động viên trong nước và quốc tế, đặc biệt là các vận động viên trong khối ASEAN sẽ là hoạt động giao lưu và gắn kết giữa người dân khu vực ASEAN và bạn bè quốc tế.
Ý tưởng kết hợp giải marathon ASEAN với giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội sẽ là cơ hội quảng bá hình ảnh đẹp thủ đô Hà Nội đến các bạn bè quốc tế với các di sản độc đáo mà lộ trình giải chạy sẽ đi qua, nâng tầm vị thế của nước chủ nhà Việt 2 Nam. Bạn bè quốc tế thêm hiểu biết và yêu quý đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa và hiếu khách, đến với Hà Nội là đến với thủ đô ngàn năm văn hiến, đến với thành phố Vì hòa bình đã được UNESCO công nhận. Đặc biệt cùng với số lượng người tham gia giải tăng hàng năm thì việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN sẽ thu hút lượng du khách quốc tế tham gia giải tăng đột biến, tạo ra nguồn thu ngân sách đáng kể, thúc đẩy ngành Du lịch thêm phát triển.
Ngoài ra, đây là một sân chơi góp phần phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên khắp cả nước, đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội về tinh thần rèn luyện sức khỏe, thể lực, trí lực, nâng cao tầm vóc và sức khỏe con người Việt Nam và giúp các vận động viên điền kinh quốc gia có cơ hội thi đấu, cọ sát với các vận động viên chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, từ đó thúc đẩy sự lớn mạnh nội dung chạy marathon tại Việt Nam, đồng thời từng bước tham gia vào các giải marathon lớn tầm châu lục và thế giới; tăng cường và thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao với các nước trong khu vực.

X.L

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *