Vui chơi - Giải trí

Phim ra rạp Hà Nội cuối tuần (19/8)

Tuần này, bên cạnh 2 bộ phim chủ đề sinh tồn khiến khán giả “ngộp thở’ với hành trình hiểm nguy của nhân vật, các “mọt” phim kinh dị sẽ được thưởng thức bộ phim “nặng đô” của điện ảnh Hàn Quốc. Ngoài ra, tuần này cũng đánh dấu sự trở lại của một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất trên thế giới.

Quái thú (tựa gốc: Beats) theo chân gia đình người cha đơn thân là tiến sĩ Nate Daniels do Idris Elba thủ vai, cùng hai cô con gái trong chuyến đi dã ngoại tới khu bảo tồn thiên nhiên ở Nam Phi được quản lý bởi người bạn cũ của gia đình, và cũng là nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu về động vật hoang dã. Thế nhưng, chuyến đi nhằm gắn kết tình cảm gia đình lại trở thành một cuộc chiến sinh tồn đáng sợ khi một loài thú khát máu coi tất cả là kẻ thù đe dọa họ.

Chủ đề phim sinh tồn vẫn luôn là “món ăn” hấp dẫn ngoài rạp. Dấn thân vào hành trình hiểm nguy của nhân vật, khán giả không chỉ trải qua cảm giác căng thẳng đến “ngộp thở” trong cuộc chiến với thú dữ mà gia đình Nate phải đương đầu mà họ còn có thể học được nhiều kiến thức lý thú về kỹ năng bảo vệ bản thân.

Quái thú được khởi chiếu từ 19/8. Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Cùng có chủ đề sinh tồn, Cú rơi tử thần (tựa gốc: Fall) lại là một câu chuyện khác. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bạn trai trong một tai nạn leo núi, Becky đã bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng. Thấy vậy, Hunter – người bạn thân nhất của Becky đã thuyết phục cô cùng mình leo lên tòa tháp radio cao 2.000 feet (khoảng hơn 600m). Hunter tin rằng, chỉ khi trực tiếp đối diện và vượt qua nỗi sợ, Becky mới có thể vứt bỏ được quá khứ đau lòng. Tuy nhiên, mọi thứ lại trở nên tồi tệ khi họ leo lên đến đỉnh tháp và bị mắc kẹt ở đó, không có đường xuống.

Cú rơi tử thần không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Nhà kho chết chóc (tựa tiếng Anh: Contorted) là phim kinh dị có kịch bản dựa theo tiểu thuyết “The Contorted House”. Gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, gia đình 5 người bao gồm Myeong-hye (Seo Young-hee), Huyn-min (Kim Min-jae) cùng 3 người con của họ phải chuyển về sống ở một vùng quê hẻo lánh. Ngày đầu chuyển đến, Myeong-hye đã cảm nhận được những tín hiệu bất ổn từ trong căn nhà, luôn luôn thấy bất an và phải đối măt với những cơn ác mộng kinh hoàng. Bên cạnh đó, những tiếng động lạ phát ra từ căn nhà kho vốn được khóa kín cùng hàng loạt những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến cô phát điên và quyết tâm tìm hiểu nguồn cơn của những điều kỳ lạ đang diễn ra xung quanh.

Myeong-hye tình cờ gặp gỡ Eun-young (Cho Soo-hyang), một người hàng xóm bí ẩn, Eun-young đã kể cho Myeong-hye nghe câu chuyện về quá khứ “xiêu vẹo” của căn nhà mà cô đang ở. Dần dà, những cơn ác mộng càng ngày càng tồi tệ, cuối cùng gia đình của Myeong-hye đã phải đối mặt với một bí mật khủng khiếp được chôn giấu nơi đây.

Với sự chu đáo trong việc tạo hình nhân vật, những góc máy nghiêng lạ nhằm lột tả sự “méo mó” của căn nhà – bối cảnh chính của phim, Nhà kho chết chóc chiêu đãi khán giả yêu thích thể loại phim kinh dị bằng những cú jumpscare và phần âm thanh đáng “đồng tiền bát gạo”.

Phim khởi chiếu từ 19/8 và không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Tuần này, phim hoạt hình hành động kỳ ảo Dragon Ball Super: Super Hero (Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Siêu anh hùng) sẽ chính thức công chiếu. Đây là tác phẩm được nhiều khán giả mong đợi, đánh dấu sự trở lại của một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất trên thế giới.

Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Siêu anh hùng là phần tiếp theo của Dragon Ball Super: Broly (Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Broly, 2018) và là bộ phim điện ảnh Dragon Ball thứ 21 nói chung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bộ phim thứ 4 được sản xuất với sự tham gia trực tiếp của tác giả bộ manga (truyện tranh Nhật Bản) Akira Toriyama trong vai trò biên kịch và thiết kế nhân vật. Đặc biệt, đây còn là bộ phim đầu tiên được sản xuất chủ yếu bằng công nghệ hoạt hình 3D, đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu sau 38 năm kể từ ngày manga ra mắt.

Chuyện phim theo chân Piccolo (Toshio Furukawa lồng tiếng) và học trò cũ của anh là Gohan (Masako Nozawa) khi họ thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới khỏi đội quân Red Ribbon (Ruy Băng Đỏ) mới được cải tổ. Trước đó, đội quân Ruy Băng Đỏ đã bị Goku (Masako Nozawa) tiêu diệt. Thế nhưng, những kẻ kế nghiệp của chúng đã tạo ra 2 chiến binh Android mới là Gamma 1 (Hiroshi Kamiya) và Gamma 2 (Mamoru Miyano). Hai Android này tự nhận mình là “siêu anh hùng” và chúng bắt đầu tấn công Piccolo và Gohan… Trước nguy cơ cận kề, các siêu anh hùng thực thụ phải giải cứu thế giới một lần nữa.

Phim đang được đánh giá rất cao tại Nhật và  quốc tế với 4.3 điểm trên Yahoo! Japan, 7/10 IMDB, 7/10 IGN và 95% Google Users.

Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Siêu anh hùng khởi chiếu từ 19/8 và chỉ dành cho khán giả đủ 13 tuổi trở lên.

V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *