Tin ngành

Phối hợp tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016

Ngày 2/8, Bộ VHTT&DL đã có văn bản số 2978/BVHTTDL-ĐA gửi UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan về việc phối hợp tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016

Ngày 2/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2978/BVHTTDL-ĐA gửi UBND TP Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, Cục Điện ảnh và các đơn vị có liên quan về việc phối hợp tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV năm 2016.

Theo đó, để Liên hoan Phim diễn ra thành công với ý nghĩa là một sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng của Thủ đô, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, tổ chức các hoạt động quảng bá, quảng cáo cho Liên hoan Phim. Phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan phim tổ chức các buổi chiếu phim ngoài trời tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn Thành phố; Cung cấp các cụm rạp phục vụ việc chiếu phim trong thời gian diễn ra Liên hoan; Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn…

Trước đó, Bộ VHTTDL đã phê duyệt Đề án tổ chức LHP quốc tế Hà Nội lần IV. Theo đó, Liên hoan sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 1/11- 5/11 với khẩu hiệu “Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững” nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh.

 Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III thu hút hơn 400 phim từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ III thu hút hơn 400 phim từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội được tổ chức hai năm một lần với mục tiêu vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và phát huy tinh thần thân ái hợp tác của các nhà làm phim vì sự phát triển của điện ảnh. Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống văn hóa đất nước nói chung và những nét văn hóa độc đáo của Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình có bề dày ngàn năm văn hiến, cảnh quan tươi đẹp và thanh bình, con người mến khách và lịch lãm nói riêng với bạn bè quốc tế.

Đồng thời, phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh và giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới. Các sự kiện chính của LHP gồm: Chương trình phim dự thi; Chương trình phim không dự thi; Lễ khai mạc; Lễ bế mạc và trao giải thưởng của Liên hoan phim. Bên lề liên hoan sẽ có các chương trình: Chợ phim; Trại sáng tác HANIFF và Chợ dự án phim; Hội thảo chủ đề “Bản sắc dân tộc trong điện ảnh”; Triển lãm “Bối cảnh Việt Nam trong một số phim nước ngoài”.

Cơ cấu giải thưởng Liên hoan phim gồm 10 giải: Giải thưởng cao nhất là 5.000USD dành cho Phim truyện xuất sắc nhất. Ngoài ra còn các giải: Phim ngắn xuất sắc nhất; Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất; Diễn viên nam chính xuất sắc nhất; Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất; Đạo diễn trẻ của phim ngắn; Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim truyện; Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim ngắn; Giải thưởng của thủ đô Hà Nội cho phim về đề tài đô thị; Giải mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á.

Trước đó, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III đã diễn ra vào năm 2014. Trong đêm bế mạc, “Hai người đàn bà” (Two Women) của Nga được vinh danh Phim dài xuất sắc nhất kèm theo giải Nữ diễn viên chính cho Anna Astrakhantseva. Bên cạnh đó, “Đập cánh giữa không trung” của Việt Nam cũng giành giải thưởng Đặc biệt của Ban giám khảo.

Liên hoan phim Hà Nội lần thứ IV hy vọng sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh, tạo sức sống mới và là động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển, tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt nam với thế giới, thúc đẩy quảng bá hợp tác và phát triển du lịch Việt Nam…

Vy Vy

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *