Tin tức - Sự kiện

Phối hợp triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô

Chiều 21/9, đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội làm trưởng đoàn về việc lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng tham dự buổi làm việc có Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy, các thành viên của Tiểu ban lập Quy hoạch Thủ đô; đại diện các Sở: Du lịch, Giáo dục Đào tạo, Tài nguyên Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các thành viên Tổ thường trực lập Quy hoạch Thủ đô, các nghiên cứu viên, chuyên gia; đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị phụ trách quy hoạch thuộc Sở.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức, triển khai lập Quy hoạch Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa và Thể thao; nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; trao đổi thực trạng và kết quả thực hiện giai đoạn 2021- 2020 liên quan đến một số chỉ tiêu văn hóa, phát triển hệ thống công trình văn hóa, hệ thống công trình thể dục thể thao, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư, kết quả sử dụng các nguồn lực, đánh giá chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới để bổ sung, làm rõ một số nhận định trong báo cáo việc thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp các nội dung ý Báo cáo phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chuẩn bị.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết việc lập Quy hoạch Thủ đô phụ thuộc rất nhiều về vấn đề pháp lý, trong đó có Luật Thủ đô. Chúng ta cần tìm hiểu và tiệm cận với các cứ liệu khoa học đã có như Bách khoa toàn thư Hà Nội, tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến để đưa vào quy hoạch. Hiện nay, Sở đang có nhiều ý tưởng về việc xây dựng Thư viện mở, xây dựng các không gian công cộng. Sau khi có quy hoạch, Sở sẽ xây dựng bản đồ ngành văn hóa liên quan đến các lĩnh vực như: di sản, thiết chế văn hóa, thể thao và các không gian văn hóa sáng tạo…

Đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo việc thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội của ngành 

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, chuyên gia đã cùng góp ý vào các nội dung quy hoạch và báo cáo của Sở liên quan đến việc lựa chọn để khai thác các tiềm năng của văn hóa, thể thao Hà Nội; kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hiến và văn minh, kết hợp phát triển du lịch trên cơ sở các công trình, dự án, điểm đến hấp dẫn của Hà Nội; giáo dục thế hệ trẻ về bảo tồn văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với lịch sử của địa phương; quy hoạch, ưu tiên quỹ đất và nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa mới, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu để phục vụ xây dựng quy hoạch. Cần xây dựng Quy hoạch trên cơ sở các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành…

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển trao đổi kinh nghiệm tại buổi làm việc

Theo PGS.TS Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển, lập Quy hoạch có tính định vị không gian cao. Chúng ta cần đánh giá và đưa vào quy hoạch các chỉ tiêu thông qua hệ thống các số liệu được xác thực từ nguồn tư liệu của Tổng cục thống kê, Cục thống kê địa phương và số liệu do các ngành cung cấp. Cần đánh giá xu hướng phát triển và kết hợp được giữa yếu tố văn hiến (truyền thống) và văn minh (hiện đại) để quy hoạch thực sự phát huy hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc

Cùng quan điểm trên, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy lưu ý việc xây dựng Quy hoạch cần quan tâm tới quy hoạch không gian ngầm. Cần nghiên cứu sơ bộ để đưa ra cảnh báo trong quy hoạch về các trầm tích của lịch sử như ở khu vực Đàn xã tắc, di chỉ vườn Chuối…

Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội Nguyễn Ngọc Kỳ cảm ơn sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao trong việc triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô. Thời gian tới, Tiểu ban sẽ tiếp tục làm việc với ngành Văn hóa, Thể thao và các sở, ngành để làm rõ hơn các chỉ tiêu; đánh giá cụ thể các khó khăn, hạn chế, vướng mắc; tiếp thu tối đa ý kiến của các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện báo cáo. Các đơn vị cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai lập quy hoạch Thủ đô trong giai đoạn tới.

Thanh Mai

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *