Hà Nội đẹp

Phụ nữ huyện Chương Mỹ vì môi trường xanh – sạch – đẹp

Nhiều năm qua, Hội LHPN huyện Chương Mỹ đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như mô hình “Sạch đồng ruộng”; “Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp”, “Đoạn đường nở hoa kiểu mẫu”…

Tích cực thực hiện phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và Nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, các cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” … Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chương Mỹ đã có nhiều mô hình thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo thêm vẻ đẹp cho làng quê.

Các cấp hội phụ nữ Chương Mỹ chung tay làm đẹp cảnh quan

(Ảnh chụp trước khi có dịch COVID – 19)

 Để thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, công tác tuyên truyền được Hội LHPN huyện chú trọng, duy trì thường xuyên. 100% các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền,  nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của môi trường đối với sức khỏe cộng đồng, các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó,  giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ môi trường chính là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng  gia đình hạnh phúc, đưa huyện về đích xây dựng Huyện Nông thôn mới.

Nhiều năm qua, Hội LHPN huyện đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo cán bộ, hội viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như mô hình “Sạch đồng ruộng”;  “Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp”, “Đoạn đường nở hoa kiểu mẫu”…

Là huyện có truyền thống sản xuất nông nghiệp, mô hình “Sạch đồng ruộng” được Hội LHPN huyện phát động sâu rộng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Mô hình duy trì thực hiện tại 32/32 xã, thị trấn với các hoạt động: Xử lý rơm rạ trên đồng ruộng; xây dựng hàng chục điểm tập kết và tổ chức thu gom vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, sau đó, phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật phân loại xử lý theo quy định. Trong 5 năm, mô hình đã thu gom trên 2,2 tấn rác thải, túi ni lông, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, góp phần tích cực trong bảo vệ môi trường nói chung, làm sạch đồng ruộng nói riêng.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” kêu gọi sự vào cuộc của phụ nữ trên địa bàn hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như sử dụng túi giấy, túi vải, cốc thủy tinh, bình thủy tinh, cốc sứ trong sinh hoạt hàng ngày. Hội LHPN huyện đã trao tặng bình nước thủy tinh với mong muốn mỗi cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Tại các gia đình, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, với tiêu chí thiết thực gần gũi là sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Hàng năm đều có trên 90 % số hội viên phụ nữ đăng ký và đạt tiêu chuẩn của cuộc vận động. Các chị em đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc duy trì đều đặn tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các khu vui chơi công cộng, sinh hoạt cộng đồng, giúp cho không gian sinh hoạt chung  luôn xanh, sạch, đẹp.

Phụ nữ Chương Mỹ làm sạch đồng ruộng bằng cách thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để xử lý theo quy định

Ảnh: Thanh Vân

 Mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp”, “Đoạn đường nở hoa kiểu mẫu”…được các cấp Hội duy trì thường xuyên và nhân rộng; 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện và nâng cao chất lượng đoạn đường với các hình thức cụ thể: Trồng cây xanh, trồng hoa, phân công cán bộ, hội viên thường xuyên kiểm tra, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo chất lượng các đoạn đường. Toàn huyện hiện có 451 đoạn đường phụ nữ tự quản (trong đó có 198 đoạn đường xanh, sạch, đẹp, 27 đoạn đường nở hoa, 01 đoạn tranh tường bích họa).

Từ năm 2017, các cơ sở Hội bắt đầu thực hiện mô hình “Nhà văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp”, góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ 5 mô hình  ban đầu, đến nay, toàn huyện có 98 mô hình nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại các mô hình này, cán bộ, hội viên và Nhân dân đã thường xuyên tổ chức các buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa trong khuôn viên tại nhà văn hóa thôn; vận động ủng hộ ngày công, tiền mặt để xây dựng cảnh quan, trang bị đồ dùng, thiết bị cho các Nhà văn hóa  đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hội họp của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thiết thực vào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội LHPN huyện Chương Mỹ đã góp phần quan trọng trong thực hiện tiêu chí môi trường, đưa huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng Huyện nông thôn mới. Môi trường đã xanh hơn, sạch hơn, cảnh quan đã đẹp hơn, yên bình hơn bởi sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *