Văn hóa cơ sở

Phụ nữ quận Hai Bà Trưng với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Cuộc vận động được triển khai gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2015-2020; Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” được Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2010 với nội dung tuyên truyền vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí: Năm không (Không đói nghèo, Không vi phạm pháp luật và TNXH, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học); Ba sạch (Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

10 năm qua, các cấp Hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã tích cực tổ chức nhiều mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ với 18 CLB “Phụ nữ và pháp luật”, 32 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được xây dựng và duy trì tại 18/18 phường; phối hợp Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 Sở Tư pháp tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho phụ nữ.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan, các đơn vị trong và ngoài quận tổ chức truyền thông, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình văn minh hạnh phúc với các chủ đề: kiến thức nuôi dạy, chăm sóc con, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, công tác dân số trong tình hình mới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn nữ công gia chánh, phát hiện sớm bệnh ung thư, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho phụ nữ… Ngày hội “Gia đình hạnh phúc” nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm đã trở thành hoạt động thường xuyên thu hút đông đảo phụ nữ và các thành viên gia đình tham gia với nhiều nội dung: hội thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”, hội thi “Gia đình văn minh, hạnh phúc”, liên hoan “Tài năng gia đình”, thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Gia đình – Vòng tay yêu thương”, “Ngôi nhà an toàn của em”.

Hội viên phụ nữ trong quận tham dự tọa đàm “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

Phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình: tuyến phố “Xanh – Hai không” trên phố Bà Triệu; “Hội viên phụ nữ chung tay làm đẹp cảnh quan sư phạm”; Mô hình “Ngày không túi nilon, nói không với rác thải nhựa”; Mô hình “Phụ nữ Quận Hai Bà Trưng nói không với bếp than tổ ong”… Xây dựng 8 chi hội “Ăn sạch – sống xanh”, vận động hội viên tự trồng rau, củ an toàn tại nhà; 10 chi hội “Thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm” vận động hội viên, phụ nữ tiêu dùng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ; thí điểm xây dựng tuyến phố Mai Hắc Đế trên địa bàn phường Nguyễn Du trở thành tuyến phố “An toàn thực phẩm có kiểm soát”.

Hội LHPN phường Quỳnh Lôi tổ chức chương trình tuyên truyền về thực phẩm sạch.

Cùng với đó, các cấp Hội phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội triển khai, giúp đỡ 23.978 lượt hộ gia đình hội viên, phụ nữ được vay vốn với lãi suất ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, dư nợ hàng năm từ 80 – 110 tỷ đồng. Các cấp Hội đã hỗ trợ xây, sửa 36 mái ấm tình thương, quyên góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, nhận phụng dưỡng 06 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 08 mẹ liệt sỹ, đỡ đầu 56 cháu mồ côi, tặng quà 3.510 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, phát cơm cháo từ thiện giúp bệnh nhân nghèo, giúp đỡ phụ nữ và nhân dân các huyện, tỉnh bị thiên tai bão lụt, các vùng miền núi, biên giới, vùng sâu vùng xa, những gia đình hội viên khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Hội LHPN sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” với một số nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì, đẩy mạnh các mô hình hiện có đồng thời xây dựng những mô hình mới, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ cơ sở…

Thảo Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *