Tin tức - Sự kiện

Phú Xuyên: Tôn vinh các làng nghề truyền thống

HNP – Tối 26/10, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III – 2017 và ra mắt website: langnghephuxuyen.vn. Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến 29/10/2017.   Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội   Tham […]

HNP – Tối 26/10, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III – 2017 và ra mắt website: langnghephuxuyen.vn. Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến 29/10/2017.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội

 

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UB MTTQ VN thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP.
Lễ hội diễn ra trong 4 ngày từ ngày 26 – 29/10/2017 với các hoạt động: Khai mạc Lễ hội; Triển lãm ảnh và nghệ thuật sắp đặt; giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống; biểu diễn tay nghề truyền thống, kết nối các tour du lịch, thi đấu các trò chơi dân gian, phát động phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đêm nhạc hiện đại “Sắc màu quê hương” và “Lắng đọng tình quê” do các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn… Điểm nhấn của lễ hội là Lễ rước vinh danh Tổ nghề và tri ân các bậc tiền nhân được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống. Tham gia lễ rước gồm có các nghệ nhân, thợ thủ công, bà con nông dân từ các làng nghề Khảm trai Chuyên Mỹ, giày da Phú Yên, cỏ tế Phú Túc, tò he Xuân La… Đây là những hoạt động phong phú, đa dạng, toàn diện, bài bản, tạo niềm tin, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong huyện…
Các đại biểu thăm quan các gian hàng
Phát biểu tại Lễ hội, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Phú Xuyên là huyện có nhiều nghề và nhiều làng nghề truyền thống lâu đời. Toàn huyện có 156/156 làng, cụm dân có nghề, chiếm 100%, có 78 làng nghề được duy trì và phát triển mạnh; có 40 làng nghề đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống. Tiêu biểu là các làng nghề khảm trai, sơn mài xã Chuyên Mỹ; đan cỏ tế xã Phú Túc; may mặc xã Vân Từ; Da Giầy xã Phú Yên; đồ gỗ cao cấp xã Tân Dân, Văn Nhân… Số hộ sản xuất TTCN năm 2017 có 24.500 hộ; Số lao động sản xuất TTCN là 39.939 chiếm 37,3 %; Giá trị sản xuất TTCN làng nghề ước đạt 4.550,00 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của lao động làm nghề đạt 52 triệu đồng/người/năm.
Các làng nghề trong huyện đã tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng, mang đậm nét văn hóa riêng của mỗi làng nghề; tạo dựng được thị trường rộng lớn trong nước và quốc tế, đã giải quyết việc làm cho trên 80% lao động trong các làng nghề và vùng phụ cận, đời sống của nhân dân các làng nghề được cải thiện rõ rệt, số hộ khá và giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm, nhiều công trình phúc lợi được xây dựng, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội của huyện.
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: Nhằm tôn vinh Tổ nghề, tri ân các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng nghề và truyền nghề cho các thế hệ con cháu, từ năm 2011 huyện lấy ngày 26/10 hằng năm là “Ngày vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên”. Năm 2012, 2013, 2016 tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề cấp xã. Các năm 2011, 2014, 2017 tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống cấp huyện.
Để các làng nghề trong huyện ngày càng phát triển, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên yêu cầu UBND các xã, thị trấn trong huyện, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, định hướng, tạo điều kiện hơn nữa để làng nghề của địa phương mình được phát triển góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới. Các doanh nghiệp, các cơ sở, hộ kinh doanh, làng nghề trên địa bàn huyện cần phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục liên kết, trao đổi, giúp đỡ cùng nhau phát triển, để sản phẩm làng nghề có sức cạnh tranh, vươn xa trên thị trường trong nước và thế giới; quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề.
Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố tiếp tục quan tâm về cơ chế chính sách, đầu tư, hỗ trợ kinh phí phát triển hạ tầng làng nghề của huyện Phú Xuyên nhiều hơn nữa. Quan tâm để Phú Xuyên kết nối các tour du lịch, phát triển một số tuyến du lịch làng nghề. Đề nghị lãnh đạo các quận, huyện bạn thường xuyên quan tâm, phối phối hợp với huyện Phú Xuyên để hỗ trợ, giao lưu thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề.
Một vài hình ảnh tại Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ III – 2017:
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tôn vinh các Tổ nghề
Tò He xã Phượng Dực nhận được sự chú ý tại Lễ hội
Các mặt hàng giày da đến từ Phú Yên được nhân dân ưa chuộng
Theo Cổng GTĐT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *