Văn hóa cơ sở

Phúc Thọ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Nhằm giúp các xã, thị trấn chưa có điều kiện làm quy mô lớn để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng, từ tháng 10/2018, UBND huyện Phúc Thọ đã ban hành và thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu về cảnh quan môi trường gắn với việc thực hiện cuộc vận động “3 sạch” (nước sạch, môi trường sạch và nông nghiệp sạch).

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tại xã Vân Phúc

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn chọn một khu dân cư để làm điểm theo hướng chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các khu dân cư được chọn làm điểm đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trồng hoa, cây bóng mát ven đường giao thông; xây dựng hệ thống thoát nước thải; gắn biển số nhà, làm cổng chào ngõ xóm..

.Bên cạnh đó, UBND hyện giao mỗi xã, thị trấn xây dựng một con đường nở hoa hoặc đường có tranh bích họa và chỉnh trang khu vực trung tâm các thôn. Nhờ vậy  bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc, đường trục chính, khu trung tâm của xã, thị trấn được phủ xanh bằng cây bóng mát và thảm hoa…

Đến nay, toàn huyện đã có 369 tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp, 30 cụm dân cư kiểu mẫu, 33.300m đường hoa, 2.794m đường có tranh bích họa, lắp đặt 947 biển chỉ dẫn công cộng,… Một số xã đã xây dựng các điểm nhấn cảnh quan như: xã Trạch Mỹ Lộc cải tạo hồ Thuần Mỹ thành địa điểm vui chơi công cộng; xã Tích Giang xây dựng cổng chào hoa tại các nhà hội họp; xã Hát Môn lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại 90% tuyến đường ngõ xóm  với kinh phí xã hội hóa; xã Tam Hiệp lắp đặt 85 biển chỉ dẫn công cộng, cải tạo nâng cấp 38 tuyến đường ngõ xóm …

                                                                                                Hà Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *