Sự kiện

Phường Láng Hạ Đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt”

       Trong thời gian qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã được phường Láng Hạ, quận Đống Đa triển khai thực hiện một cách bài bản, có hiệu quả.         Phong trào đã nhận được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân […]

       Trong thời gian qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã được phường Láng Hạ, quận Đống Đa triển khai thực hiện một cách bài bản, có hiệu quả.

        Phong trào đã nhận được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ phong trào này đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, từ đây đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp. 05 gương người tốt việc tốt cấp quận, 14 cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 03 cá nhân xuất sắc được đề nghị quận tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2016 đều là những cán bộ, công nhân, viên chức, trí thức, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lực lượng vũ trang với những việc làm khác nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, song những việc làm của họ dù nhỏ hay lớn đều có ích cho cộng đồng, cơ quan, được nhân dân ở địa phương hoặc tập thể nơi công tác đồng tình ủng hộ, tôn vinh.

1

          Điều đáng ghi nhận là việc thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Láng Hạ được gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, các tổ chức đoàn thể và được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, Láng Hạ là phường làm rất tốt công tác đánh giá theo định kỳ, tổ chức sơ, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Người tốt việc tốt”. Từ đó, xây dựng người  Láng Hạ có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy phường thì sau dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Láng Hạ thường tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” để tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên mọi người hăng hái lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu, tạo thành một phong trào thi đua yêu nước có sức lôi cuốn mạnh mẽ mọi tầng lớp nhân dân trong phường. Trong năm, phường tổ chức nhiều đợt thi đua nhân các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố, tạo tiền đề cho việc đánh giá kết quả phong trào “Người tốt việc tốt” của phường, khiến cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng.

Láng Hạ đã cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thông qua các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Dạy tốt, học tốt; …Việc bình chọn, biểu dương và khen thưởng Người tốt, việc tốt ở  phường được thực hiện qua các tiêu chí: Phải là người có tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần gương mẫu, tích cực, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước cộng đồng; Có tinh thần Tương thân, tương ái, đoàn kết và giúp đỡ mọi người…Từ phong trào thi đua đã tạo ra những hạt nhân tích cực, các điểm sáng văn hóa, các mô hình, mẫu hình góp phần xây dựng người Láng Hạ ngày một phát triển từ tư tưởng, đạo đức lối sống đến những công việc cụ thể hàng ngày. Ban văn hóa phường đã góp phần không nhỏ trong việc củng cố, nâng cao nhận thức của cấp Ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

  Những năm qua, đã có hàng trăm tấm gương người tốt việc tốt ở phường Láng Hạ được các cấp khen thưởng, tuyên dương, cùng với đó là biết bao những việc làm đẹp của những con người – những nhân tố tích cực đang ngày đêm cống hiến tài năng, sức lực cho xã hội, xây dựng Láng Hạ trở thành phường giầu, đẹp như tập thể Hội chữ thập đỏ phường đã vận động nhân dân ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ và mua hàng chục xe lăn tặng người khuyết tật, mua hàng chục con bò lái tặng nhân dân miền núi tỉnh Phú Thọ. Đó là tấm gương bà Đào Thị Lan tổ trưởng dân phố 21 đã vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ môi trường và an ninh trật tự khu phố; Là các đồng chí Bí thư chi bộ 2, chi bộ 4 đã xây dựng chi bộ thành những chi bộ mạnh, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu v.v.

2

     Qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” phát động hàng năm, Láng Hạ đã kịp thời nhân rộng những hành động đẹp, phát huy nhân tố tích cực. Phong trào đã nhận được sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần khích lệ cổ vũ nhân dân lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương. Thật vui, nhiều năm qua Đảng bộ phường Láng Hạ là Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phường đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất thời kỳ đổi mới từ năm 2009

T Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *