Văn hóa cơ sở

Phường Mai Động bảo vệ “Vùng xanh”  an toàn

Hàng ngày, xe lưu động của phường đi đến các khu dân cư tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 từ 2-3 lần. Tại mỗi tổ dân phố, khu dân cư đều có loa truyền thanh hàng ngày phát từ 2-3 lần, thời lượng từ 20-30 phút/lần truyền tải các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tại các lối ra – vào các “Vùng xanh” đều có rào chắn, các lực lượng tham gia các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào, thực hiện quản lý theo đúng mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, để bảo vệ người dân trong khu dân cư, kiên quyết bảo vệ những “Vùng xanh” an toàn. Đó là những gì mà phường Mai Động đã làm trong thời gian qua nhằm nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.

Mai Động là một trong những phường được quận Hoàng Mai chọn xây dựng điểm “Vùng xanh” ngay từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Mai Động đã xây dựng được hơn 40 “Vùng xanh” an toàn. Có được kết quả này, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đó là do địa phương đã chủ động phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần: Chống dịch như chống giặc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thăm, động viên Nhân dân khu dân cư truyền thống thực hiện tốt “Vùng xanh”, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.    

Ảnh: hanoimoi.com.vn

Mỗi chốt bảo vệ “Vùng xanh”  trên địa bàn phường Mai Động đều do chính quyền, cấp ủy khu dân cư (KDC), tổ dân phố (TDP) trực tiếp phụ trách. Những người trực chốt chủ yếu là thành viên các “Tổ COVID-19 cộng đồng” cùng với các tình nguyện viên là thành viên các hội, đoàn thể như phụ nữ, thanh niên và người dân trong KDC, TDP. Tại các chốt trực “Vùng xanh” đều treo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nội quy phòng, chống dịch COVID-19…Người dân ra, vào “Vùng xanh” phải có giấy tờ hợp lệ; mọi hàng hóa vận chuyển đến địa bàn được giao cho chốt trực, người nhận hàng ra chốt trực nhận hàng, không để người dân trên địa bàn tiếp xúc trực tiếp với người lạ…Nhiều “Vùng xanh” đã được Trung ương và thành phố biểu dương như những “Vùng xanh” ở KDC số 1 – KDC truyền thống Mai Động…

Cấp ủy, chính quyền phường Mai Động có nhiều hình thức phong phú trong thực hiện giãn cách xã hội, nhất là vận động Nhân dân tự quản, tự giám sát và tương trợ lẫn nhau như đi chợ hộ, tặng nhu yếu phẩm cho những gia đình chính sách, người khó khăn, lao động ngoại tỉnh mất việc làm, tổ chức các “Gian hàng 0 đồng”…

“Vùng xanh” ở KDC số 9 và 10 phường Mai Động

Ảnh: Thanh Quy

Công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 được phường Mai Động quan tâm. Hàng ngày, xe lưu động của phường đi đến các KDC tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 từ 2-3 lần. Tại mỗi TDP, KDC đều có loa truyền thanh hàng ngày phát từ 2-3 lần, thời lượng từ 20-30 phút/lần truyền tải các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, về các Chỉ thị, Công điện của Thành phố đến người dân, khuyến cáo người dân tích cực đi tiêm chủng vắc xin, không lựa chọn vắc xin phòng dịch COVID-19…

Hiện tất cả các “Vùng xanh” ở phường Mai Động đều không có trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *