Văn hóa cơ sở

Phường Nguyễn Trãi phấn đấu có trên 97% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2022

Toàn phường có số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH chiếm tỷ lệ 98%, nhiều cá nhân, GĐVH tiêu biểu là gương sáng điển hình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; có 12/12 TDP đạt danh hiệu TDPVH; việc cưới, việc tang được vận động thực hiện theo nếp sống văn minh…

Năm 2021, dưới sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền, sự vào cuộc hiệu quả của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2021, phường Nguyễn Trãi có 12/12 TDP đạt danh hiệu văn hóa. Ảnh: TTĐT

Năm qua, UBND phường đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), tổ dân phố văn hóa (TDPVH), thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ phường hướng dẫn các tổ dân phố (TDP) tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn phường có số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH chiếm tỷ lệ 98%, nhiều cá nhân, GĐVH tiêu biểu là gương sáng điển hình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; có 12/12 TDP đạt danh hiệu TDPVH; việc cưới, việc tang được vận động thực hiện theo nếp sống văn minh. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường đem lại nhiều kết quả. Các mô hình vườn hoa sân chơi, tuyến đường hoa tự quản, tranh tường bích họa làm đẹp phố phường ngày càng được nhân rộng. An sinh xã hội đảm bảo, đã huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư chăm lo cho gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Năm qua, phường triển khai vận động ủng hộ quỹ Tết vì người khuyết tật nghèo và nạn nhân chiến tranh, quỹ Đền ơn đáp nghĩa đều vượt chỉ tiêu giao…

Mô hình tuyến đường hoa tự quản ngày càng được nhân rộng. Ảnh: TTĐT

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2022, phường Nguyễn Trãi đã tiến hành lấy ý kiến đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua hình thức phát phiếu. Đã có khoảng 240 ý kiến đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng GĐVH, TDPVH, công tác phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, phường Nguyễn Trãi phấn đấu có trên 97% hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH; 100% TDP xây dựng và thực hiện tốt quy ước TDPVH; 100% hộ gia đình triển khai thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố Hà Nội, các chương trình, đề án của Quận ủy Hà Đông…

Mai Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *