Văn hóa cơ sở

Quận Ba Đình biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2019

Chiều 30/9, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2019; tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận Thành phố Vì hòa bình. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tham dự hội nghị.

Các cá nhân được UBND TP tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt

Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019 của quận là đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần làm việc tốt, tập trung nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Cùng với đó, phong trào gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển sản xuất, kinh doanh với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung góp phần vào mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm 2019. Kết quả, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung toàn quận thực hiện so với cùng kỳ năm trước tăng 11,2%, thu ngân sách đạt 5.430 tỷ/8.386 tỷ đồng, đạt 64,75% dự toán.

Thông qua các phong trào “Người tốt, việc tốt” và các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động, sáng tạo, có nhiều việc tốt được các cấp khen thưởng. Năm 2019, toàn quận đã có 535 tập thể, 1.037 cá nhân có thành tích xuất sắc được chủ tịch UBND quận khen thưởng, trong đó có 63 gương “Người tốt, việc tốt”; 14 cá nhân được UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Điển hình là bà Hoàng Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 3 phường Ngọc Hà đã khéo léo, tuyên truyền, vận động thuyết phục cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia xóa bỏ các điểm chân rác; bà Trần Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 10 phường Cống Vị, nhiều năm qua hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm bà đều dành 1 tháng lương hưu của minh  từ 7-8 triệu đồng tri ân, trao tặng các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, cá nhân là gương “Người tốt, việc tốt”,…

Để các phong trào thi đua là động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, quận Ba Đình phải đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó chú trọng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là với những người có công với nước, các gia đình chính sách; chú trọng một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo,… Cùng với đó, quận cần xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trạm y tế, trường học, các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí… nhằm phục vụ đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Mặt khác, cần có những giải pháp đồng bộ, tích cực để xử lý những vấn đề như: Quản lý trật tự xây dựng, đô thị, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường, nhất là các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị theo tiêu chí mà Thành phố đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt, sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Người tốt, việc tốt”. Nội dung phong trào thi đua cần gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Nhân dịp này, UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 14 cá nhân và 04 tập thể, cá nhân có thành tích trong thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; UBND quận khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 63 cá nhân đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt.

Thu Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *