Thể thao quần chúng

Quận Ba Đình tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Mỗi khi mùa hè đến, lo lắng về đuối nước luôn thường trực và có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm do sự bất cẩn của người lớn.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-TB&XH, giai đoạn 2015- 2022, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước, nhất là những nơi có nhiều sông ngòi, ao, hồ. Thời gian nghỉ hè của các em học sinh đã bắt đầu, nếu các em không được thường xuyên giáo dục, nhắc nhở rất có thể gây lên những đáng tiếc có thể xảy ra.  Đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, suối, ao hồ,… mà còn có thể xảy ra ở ngay tại nhà, nơi làm việc, nhà trường, nhà trẻ …. Do đó, mọi người cần nâng cao kiến thức, sự hiểu biết cách phòng và kĩ năng xử trí tai nạn đuối nước.

Để chủ động phòng, ngừa tai nạn, thương tích nói chung, tai nạn đuối nước đối với trẻ em nói riêng trên địa bàn quận, ngày 09/6/2022, UBND quận Ba Đình ban hành Văn bản số 962/UBND-LĐTBXH vể việc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Theo đó, UBND quận chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước đến từng lớp học, học sinh; Phối hợp với địa phương và gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè; Mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Vận động các hộ gia đình ký cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát đảm bảo an toàn cho trẻ em; Chủ động đưa trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Rèn luyện kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em

Để phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em, mọi nhà, mọi người, đặc biệt là các bậc cha mẹ phụ huynh, các em học sinh cần lưu ý các việc sau:

1. Trẻ em khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên; Không được đi tắm, bơi ngoài ao, hồ, sông, suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm.

2. Trẻ em không được phép đi bơi khi chưa xin phép bố, mẹ.

3. Không cho trẻ chơi, đùa nghịch quanh ao, hồ, hố sâu để tránh bị ngã, rơi xuống hố.

4. Nên cho trẻ làm quen với nước, cho trẻ học bơi sớm, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn và luôn có người lớn giám sát kể cả khi trẻ biết bơi.

5. Nhà có trẻ nhỏ không nên để lu nước, thùng nước; nên đậy thật chặt để trẻ em không mở được nắp.

Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, mọi gia đình hãy cùng quan tâm hơn nữa đến vấn đề này, để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra cho những người thân trong gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *