Sự kiện

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

Sáng  26/6, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị Biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Tới dự có đồng chí Đào Văn Triển – UVBTV, Trưởng Ban phong trào UBMTTQ Thành phố; Nguyễn Văn Việt – UVBTV, Phó […]

Sáng  26/6, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị Biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Tới dự có đồng chí Đào Văn Triển – UVBTV, Trưởng Ban phong trào UBMTTQ Thành phố; Nguyễn Văn Việt – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận;  Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận;  Nguyễn Xuân Ứng – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, hội, đoàn thể thuộc quận Nam Từ Liêm…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận nêu rõ: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến gia đình, công tác gia đình. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI khẳng định “Gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới” và các Nghị quyết Đại hội tiếp theo đều đề cập đến vị trí vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Theo đó, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn cần tiếp tục chung tay đẩy mạnh xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu “Ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm”, kế thừa những nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam, chống lại những yếu tố tiêu cực, khó khăn, thách thức phát sinh trong quá trình vận hành kinh tế thị trường hội nhập, xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh. Công tác xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần tích cực vào tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước, các gia đình đã tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia vào phong trào từ thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn. Năm 2016, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa/ tổng số hộ dân là 55.269/62.381, đạt tỷ lệ 88,6%. Năm 2017 số hộ đăng ký phấn đấu đạt Gia đình văn hóa/ tổng số hộ dân là: 61.905/63.015 hộ, đạt 98,2%.

Tại Hội nghị đã có 3 tham luận với nội dung: xây dựng Gia đình văn hóa; tích cực hưởng ứng các phong trào của khu dân cư và thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình của đại biểu đến từ các phường: Xuân Đỉnh, Đức Thắng và Cổ Nhuế 1.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận những thành quả mà phong trào đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình văn minh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đưa công tác gia đình trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và gia đình; tích cực triển khai các chương trình phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể về công tác gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thực hiện có hiệu quả Chương trình 04/CTr-TU về “Phát triển văn  hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà nội, thanh lịch, văn minh”; lồng ghép triển khai công tác gia đình với  thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn quận.

Nhân dịp này, UBND quận đã biểu dương, khen thưởng 27 cá nhân và 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về gia đình và 85 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích trong xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ Công nghiệp hóa- hiện đại hóa năm 2017.

                                                          Trần Dưỡng – Đoàn Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *