Văn hóa cơ sở

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XVI

Sáng ngày 23/11/2020, tại di tích quốc gia Miếu Đồng Cổ – phường Minh Khai, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XVI (23/11/2004-23/11/2020) và tổng kết công tác quản lý di sản văn hóa năm 2020.

 

Các đồng chí lãnh đạo Quận trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết: Năm 2020, quận Bắc Từ Liêm đã kiện toàn 12 Ban quản lý di tích phường và 31 Tiểu Ban quản lý di tích tổ dân phố theo đúng quy chế quản lý di tích của Thành phố; chỉ đạo xây dựng các bộ phim khoa học, video, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về các di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống tiêu biểu; tiến hành tu bổ, tôn tạo được 6 di tích với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Nhiều di tích trong quá trình tu bổ, tôn tạo đã huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa, tiêu biểu như: Dự án xây dựng Nhà tiền đường chùa Đình Quán (xã hội hóa khoảng 3 tỷ đồng); Dự án tu sửa cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm (xã hội hóa khoảng 1 tỷ đồng)… Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận quả chuông thời Ngô (năm 948) tại đình Nhật Tảo – phường Đông Ngạc là bảo vật quốc gia; UBND Thành phố công nhận 257 đạo sắc phong tại các di tích là tài liệu lưu trữ quý hiếm.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác quản lý di tích trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác quản lý di tích tại cơ sở tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng còn chưa chặt chẽ và thường xuyên. Hoạt động của Ban quản lý di tích một số phường còn hạn chế, để xảy ra các hiện tượng vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai thuộc di tích; tu bổ, sơn sửa, đưa đồ thờ tự vào trong di tích khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Nắng Mai – Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các phòng, ban chuyên môn, chính quyền và nhân dân các phường cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với những nội dung như: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống quản lý di tích quận và phường; không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích; tổ chức các hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về giá trị di tích, thực trạng và giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, lễ hội; chỉ đạo cơ sở và kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các di tích đang gặp vướng mắc; tập trung gắn biển di tích cách mạng kháng chiến, di tích lưu niệm trên địa bàn; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực đóng góp các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các di tích…

Tiết mục hát ca trù giao lưu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm đã công bố quyết định và trao thưởng cho 32 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2020 và tổ chức chương trình giao lưu các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc giữa các phường.

Tuấn Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *