Văn hóa cơ sở

Quận Cầu Giấy biểu dương, khen thưởng 640 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Sáng 4/1/2019, Quận ủy – HĐND- UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, phát động thi đua năm 2019.

Khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Người tốt việc tốt cấp thành phố

Ngay từ đầu năm 2018, quận Cầu Giấy đã đẩy mạnh phong trào thi đua  trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào đã thực sự khích lệ, thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, quận đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ. Quận Cầu Giấy tiếp tục dẫn đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10. Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi với 28 giải quốc tế, 4 giải quốc gia và 120 giải thành phố. Đặc biệt, 6/6 học sinh trường THCS Cầu Giấy tham dự cuộc thi Toán vô địch quốc tế tại Bungaria đã đạt 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, xếp thứ 3 thế giới. Năm học 2017 – 2018, ngành giáo dục quận vinh dự đón nhận 1 Cờ thi đua của Chính phủ, 2 Cờ thi đua dẫn đầu thành phố, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, Phòng Giáo dục – Đào tạo được Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Quận đã thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn…Hỗ trợ giải quyết việc làm cho 5.985 lao động; tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo và triển khai nhiều giải pháp trợ giúp các hộ cận nghèo. Hiện nay, quận còn 16 hộ cận nghèo.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao quận Cầu Giấy đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đã hoàn thành việc lắp đặt 800 thiết bị thể thao ngoài trời tại 78 điểm. Phối hợp đăng cai, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 với 2 môn: Cầu lông và Đấu kiếm. Năm 2018, toàn quận đoạt 418 huy chương các loại, trong đó cấp thành phố đoạt 312 huy chương (100 huy chương Vàng, 96 huy chương Bạc, 116 huy chương Đồng); cấp quốc gia đoạt 106 huy chương (36  huy chương Vàng, 39 huy chương Bạc, 31 huy chương Đồng;  3 giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan Múa hát tập thể – ca khúc măng non,  Hát Chầu văn,  Kịch ngắn, kịch vui; tham gia Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền toàn quốc đoạt 12 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc…

Qua các phong trào thi đua, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 3 Huân chương Lao động; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 Cờ xuất sắc phong trào thi đua, 44 bằng khen của thành phố. Hội đồng thi đua khen thưởng quận đã khen thưởng 968 lượt tập thể, 1.800 cá nhân về thành tích trên các lĩnh vực hoạt động.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2018, phong trào Toàn  dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS đã được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Các lực lượng chức năng đã thực hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về điều tra, khám phá các vụ trọng án, đối tượng phạm tội hình sự, cai nghiện ma túy… Trong năm đã điều tra, khám phá 179/223 vụ phạm pháp hình sự. Phát hiện, bắt giữ xử lý hình sự 134/140 vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép các chất ma túy, đạt 134% chỉ tiêu thành phố giao. Ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong phong trào, quận Cầu Giấy đã  khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,

Tại Hội nghị, quận Cầu Giấy đã biểu dương, khen thưởng 640 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua; phong trào Toàn  dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, trong đó có 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 Người tốt việc tốt , 7 tập thể Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua , 7 đơn vị được nhận Bằng khen, 15 tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc cấp thành phố; 16 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đã phát động phong trào thi đua  năm 2019. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân Cầu Giấy tiếp tục vượt qua mọi khó khăn và thách thức, cùng nhau đoàn kết, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ quận lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Minh Huệ

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *