Sự kiện

Quận Cầu Giấy: Dấu ấn đô thị hiện đại sau 20 năm thành lập

 Sáng 24/8, quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1-9-1997 / 1-9-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2). Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Huân chương lao động hạng Ba (lần thứ 2) […]

 Sáng 24/8, quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1-9-1997 / 1-9-2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Huân chương lao động hạng Ba (lần thứ 2) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy

Trải qua quá trình 20 năm hình thành và xây dựng, quận Cầu Giấy đã phát triển theo hướng hiện đại, có môi trường sống văn minh. Quận đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xác định chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; hình thành nhiều trung tâm thương mại, các trung tâm sản xuất và dịch vụ chất lượng cao. Thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước; so với năm 1997 khi thành lập là 35 tỷ đồng đến nay đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 180 lần. Cầu Giấy là một trong ba quận thu ngân sách cao nhất thành phố.

 

Đến nay, Cầu Giấy là một trung tâm đô thị xanh – sạch – đẹp với nhiều công trình tiêu biểu mang tầm cỡ quốc gia như các khu đô thị mới: Cầu Giấy, Trung Yên, Trung Hoà – Nhân Chính, Nam Trung Yên…; các công viên: Nghĩa Đô, Cầu Giấy… Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng được xây dựng, mở rộng như: đường ven sông Tô Lịch, đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Khánh Toàn…

Đặc biệt, Cầu Giấy còn là một trong những trung tâm giáo dục có chất lượng dẫn đầu thành phố với 11 năm liên tục (2006 – 2016)…

Thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng, ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đạt được trong 20 năm qua.

Đồng chí yêu cầu quận tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, quan trọng; cương quyết xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép; không để phát sinh vi phạm mới; Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giải quyết tốt các vấn đề dân sinh…

Chủ tịch UBND TP yêu cầu quận cần chủ động đề xuất cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quan tâm vấn đề khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và ý thức, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức quan tâm hơn nữa việc nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người dân…

Phú Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *