Văn hóa cơ sở

Quận Cầu Giấy làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy đã bám sát các hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Quận ủy – UBND quận, tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch (VHTTTT&DL) quận Cầu Giấy đã bám sát các hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Quận ủy – UBND quận, tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Trong tháng 8/2021, Trung tâm đã hoàn thành tốt việc trang trí cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021).

Trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, bộ phận thực nhiệm vụ tuyên truyền của Trung tâm đã chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, triển khai tuyên truyền theo mẫu tranh cổ động và ma két tuyên truyền do Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và ban hành, đúng kế hoạch, tiến độ đề ra: Dựng 06  pano, bảng tuyên truyền tại UBND quận, Trường THCS Dịch Vọng, Trung tâm VHTTTT&DL quận, Nhà truyền thống quận. 3 phướn và 100 hồng kỳ tại: Quận ủy, UBND quận, Trung tâm VHTTTT&DL quận; 04 giá cờ tại: Trung tâm VHTTTT&DL quận, UBND quận, đảo giao thông phố chùa Hà. 300 banner tại các tuyến phố lớn: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh, Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch,Tô Hiệu, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Khang, Vũ Phạm Hàm…

Cùng với đó, Đài truyền thanh quận và Đài truyền thanh 8 phường đã tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống, tăng số lượng tin bài tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)…; tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối, tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quận Cầu Giấy mong muốn giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

An Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *