Hà Nội đẹp

Quận Cầu Giấy: Tạo sự lan tỏa từ cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp”

Từ năm 2019, quận Cầu Giấy đã có sáng kiến thành lập trang fanpage “Vì quận Cầu Giấy xanh – sạch – đẹp” để thông tin và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về các hiện tượng vi phạm trật tự đô thị, làm ảnh hưởng mỹ quan trên địa bàn. “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà đã trở thành một nét văn hóa đẹp, được cán bộ, Nhân dân trên địa bàn duy trì hàng ngày.

Là đơn vị tích cực hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động, quận Cầu Giấy đã duy trì, tạo sức lan tỏa các mô hình, phần việc tiêu biểu, qua đó, góp phần thiết thực  tạo ra những chuyển biến tích cực trong diện mạo đô thị của quận ngày càng sáng – xanh- sạch – đẹp- văn minh hơn. “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà đã trở thành một nét văn hóa đẹp, được cán bộ, Nhân dân trên địa bàn duy trì hàng ngày.

Những “Góc xanh” được duy trì, xóa bỏ việc vứt rác bừa bãi

 Những năm qua, để cuộc thi  được triển khai hiệu quả, quận Cầu Giấy đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức,  trách nhiệm của người dân trên địa bàn, thông qua nhiều hình thức: Trên đài truyền thanh, cổ động trực quan, lồng ghép trong sinh hoạt các đoàn thể, họp tổ dân phố. Người dân Cầu Giấy đã ngày càng ý thức hơn về việc chung tay, góp sức cùng chính quyền  trong xây dựng, giữ gìn các ngõ, phố xanh, sạch, đẹp: Tích cực tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hàng tuần; mua, trang trí hoa cây xanh trước  cửa, xung quanh khu vực nhà ở;  trồng, chăm sóc  hoa, cây cảnh tại các không gian chung của khu dân cư, tổ dân phố. Tại các tuyến phố, ngõ, người dân còn thể hiện chức năng giám sát, không để các đối tượng  dán, vẽ quảng cáo, rao vặt trái phép gây mất mỹ quan đô thị.

Các lực lượng chức năng từ quận đến 8 phường đều  duy trì việc  ra quân xử lý trật tự đô thị, xử lý điểm bục bệ, xóa bỏ các mái che, mái vẩy còn tồn đọng trên các tuyến phố. Đồng thời, UBND các phường đã tập trung xử lý đối với băng rôn và quảng cáo rao vặt trái phép, trong đó, đã tháo dỡ băng rôn treo trên cây xanh, cột đèn chiếu sáng, cột tín hiệu giao thông, rà soát, tổng hợp  số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm trên địa bàn…đề nghị Sở Thông tin và truyền thông xử lý…

Nhờ các biện pháp đồng bộ,  hè phố trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp, phương tiện được sắp xếp bảo đảm trật tự đô thị và thuận lợi cho người tham gia giao thông, vỉa hè lòng đường đã thực sự thông thoáng, ý thức của người dân trong công tác bảo đảm trật tự đô thị,  giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị được nâng cao, hiện tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường đã giảm hẳn… Điều đáng mừng là trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tuyến phố xanh, sạch, đẹp, tiêu biểu: Ngõ tranh gốm (phường Dịch Vọng Hậu), ngõ hoa Trạng nguyên (phường Yên Hòa), ngõ 36 đường Xuân Thủy, ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn…

Trên địa bàn quận hiện nay có 178 đoạn đường tự quản, 32 đoạn đường “Mùng 8 tháng 3” và các đoạn đường xanh – sạch – đẹp do các cấp hội phụ nữ quản lý. Từ sự ra quân của chị em thông qua mô hình 3T, toàn quận đã xóa được 25 chân rác tồn đọng, cải tạo thành các góc hoa, ngõ hoa; bóc dỡ các biển quảng cáo rao vặt, vẽ 51 bích họa với chiều dài là 978m gắn với các tiêu chí, thông điệp tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và nếp sống văn minh đô thị. Trong đó, Hội LHPN các phường Quan Hoa, Yên Hòa, Dịch Vọng Hậu… là những điểm sáng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Sau nhiều năm tích cực tham gia Cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp”  do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động,  từ năm 2019, quận Cầu Giấy  đã có sáng kiến thành lập trang fanpage “Vì quận Cầu Giấy xanh – sạch – đẹp” trên mạng xã hội, hệ thống nhắn tin SMS đến Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Công tác mặt trận để thông tin và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về các hiện tượng vi phạm trật tự đô thị, làm ảnh hưởng mỹ quan trên địa bàn. Việc phát huy hiệu quả thông tin từ trang mạng xã hội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân quận Cầu Giấy.  Hơn 2 năm qua, từ các thông tin, hình ảnh mà người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng của quận kịp thời xử lý các vi phạm, bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Ngõ hoa Trạng nguyên tô điểm cho không gian sống  của các hộ dân

Một đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp, được tạo thành bởi những ngôi nhà, con ngõ, tuyến phố xanh – sạch – đẹp. Trong thời gian tới, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục duy trì kết quả đạt được đồng thời kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả tốt để cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh – sạch – đẹp”  ngày càng lan tỏa, thấm sâu hơn vào đời sống xã hội vì  Cầu Giấy, vì Hà Nội  ngày càng văn minh, xanh – sạch – đẹp hơn.

Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *