Văn hóa cơ sở

Quận Hà Đông đẩy mạnh triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 47 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2019), UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 12, quận Hà Đông sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua việc biên soạn tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đăng tải trên cổng Thông tin điện tử quận, Bản tin Hà Đông về ý nghĩa các ngày kỷ niệm. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, căng treo pano, khẩu hiệu, hồng kỳ, cờ chuối dọc các tuyến đường, phố chính, các khu vực trung tâm quận, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang. Tổ chức trưng bày sách báo, tư liệu có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 47 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Tổ chức tuyên truyền lưu động tại các phường. Dự kiến, quận sẽ tổ chức đêm văn nghệ quần chúng tại sân khấu ngoài trời trước cổng Trung tâm hành chính quận vào tối 21/12/2019.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, quận Hà Đông sẽ tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội tiêu biểu đã nghỉ hưu trên địa bàn quận; tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ và các điểm di tích cách mạng kháng chiến; giao lưu văn hóa nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm…liên quan đến hoạt động kỷ niệm. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công…

Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh quận Hà Đông “Mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ”
Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, qua đó khẳng định vai trò, sự lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Bác Hồ kính yêu, từ đó xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn quận trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường Giang

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *