Hà Nội đẹp

Quận Hà Đông phát huy hiệu quả “Phòng tuyến áo xanh” chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19  

Quận đoàn huy động 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch; vận động người dân thực hiện thông điệp 5K, cài đặt Bluezone, khai báo y tế; cung ứng nhu yếu phẩm cho Nhân dân tại các khu cách ly, phong tỏa…

Với tinh thần xung kích vì cộng đồng, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ngay sau khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Quận đoàn Hà Đông đã kích hoạt hệ thống “Phòng tuyến áo xanh” tại 17 phường.

Quận đoàn huy động 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm dịch; trực tiếp vận động người dân thực hiện thông điệp 5K, cài đặt Bluezone, khai báo y tế; cung ứng nhu yếu phẩm cho Nhân dân tại các khu cách ly, phong tỏa; hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện chiến dịch tiêm phòng vắc xin và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

(Ảnh: Cổng Thông tin điện tử quận Hà Đông)

 Quận đoàn thường xuyên cập nhật, chia sẻ, đăng tải kịp thời, chính xác về tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên fanpage Quận đoàn Hà Đông; tích cực khai thác mạng xã hội để tuyên truyền, đấu tranh phản bác trước các thông tin sai lệch về dịch bệnh, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và Nhân dân; thực hiện phát tờ rơi tại các điểm chợ dân sinh; tổ chức tuyên truyền lưu động gần 70 buổi tới từng ngõ phố, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Song song với công tác tuyên truyền, Quận đoàn tích cực vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ tiền mặt, các trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Từ nguồn vận động xã hội hóa, Quận đoàn đã trao tặng 3.000 khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm cho điểm cách ly tại Trường Trung cấp dạy nghề Cầu đường, phường Biên Giang; 150 suất quà nhu yếu phẩm, 02 tấn rau củ quả cho các khu phong tỏa thuộc phường Hà Cầu, La Khê, Dương Nội…; tặng 50 thùng nước khoáng, trên 5.000 ly sữa cho các y, bác sỹ, lực lượng tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ tại các điểm tiêm vắc xin và test nhanh COVID trên địa bàn…

Để kịp thời phục vụ chiến dịch cao điểm test nhanh và tiêm phòng vắc xin COVID-19 trên diện rộng, Quận đoàn Hà Đông phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên (đặc biệt là các tình nguyện viên đang theo học chuyên ngành y) về kỹ thuật test nhanh COVID-19 và sử dụng đồ bảo hộ y tế đúng cách nhằm giúp cho đội ngũ tình nguyện viên có thêm kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng hỗ trợ lực lượng y tế.

Quận đoàn Hà Đông triển khai hiệu quả mô hình “Đi chợ giúp dân, an tâm phòng dịch”.

 (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử quận Hà Đông)

Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng đoàn viên, thanh niên quận Hà Đông đã phát huy sức trẻ, không quản ngại khó khăn, vất vả triển khai hiệu quả mô hình “Đi chợ giúp dân, an tâm phòng dịch” nhằm cung cấp thực phẩm sạch, tươi sống, giá thành ưu đãi cho các gia đình trong khu vực phong tỏa, hỗ trợ giao hàng tận nơi, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch. Các đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ hàng trăm lượt đơn hàng giúp người dân tại các điểm phong tỏa. Mô hình “Bếp ăn Thanh niên” mỗi ngày cung cấp 200 suất ăn tối miễn phí cho lực lượng trực chốt, lực lượng tuyến đầu và người lao động tự do bị mất việc làm, mang lại niềm vui và sự ấm áp về tình người trong mùa dịch. Từ ngày 6/9/2021 đến nay, Quận đoàn tiếp tục triển khai mô hình “Triệu suất cháo nghĩa tình” để gửi tặng các suất suất ăn sáng cho khu cách ly, điểm trực chốt, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đoàn phường Phúc La, Đồng Mai tổ chức “Điểm bán hàng 0 đồng” làm ấm lòng người dân trong đại dịch…

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ quận Hà Đông đã thể hiện vai trò, trách nhiệm vì cộng đồng của “Phòng tuyến áo xanh” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cổ vũ tinh thần quyết tâm vượt qua đại dịch.

Mai Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *