SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Quận Hà Đông sẵn sàng cho tổ chức thi đấu môn Billiards tại SEA Games 31

Để phục vụ tốt SEA Games 31, quận Hà Đông đã thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc SEA Games 31 của quận. Quận đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà thi đấu Hà Đông cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ SEA Games, đảm bảo thời gian hoàn thiện và bàn giao công trình thi đấu thể thao…

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5/2022 tại 12 tỉnh và thành phố. Các vận động viên (VĐV) sẽ tranh tài ở 40 môn thi đấu với 520 nội dung. Trong đó, thành phố Hà Nội là địa điểm chính diễn ra 28 môn thi đấu hấp dẫn, nổi bật như Điền kinh, Bóng đá, Thể dục dụng cụ, Vật, Cử tạ, Wushu…

Nhà thi đấu quận Hà Đông sẽ là nơi tổ chức thi đấu môn Billiards & Snooker trong Chương trình SEA Games 31. Theo dự kiến, nội dung môn Billiards & Snooker tranh tài ở 10 bộ huy chương (HC) gồm: Pool nam (2 bộ HC), Pool nữ (2 bộ HC), English Billards (2 bộ HC), Snooker (2 bộ HC), Carom 1 băng và Carom 3 băng (2 bộ HC).

Công tác chuẩn bị tại Nhà thi đấu Hà Đông phục vụ SEA Games 31. Ảnh: Thu Hương

 Để phục vụ tốt SEA Games 31, quận Hà Đông đã thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc SEA Games 31 của quận. Quận đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà thi đấu Hà Đông cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ SEA Games, đảm bảo thời gian hoàn thiện và bàn giao công trình thi đấu thể thao phục vụ việc kiểm tra, thị sát của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á trước ngày 15/3/2022.

Quận đang lên phương án giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng, chống dịch bệnh COVIDD-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyển chọn, tập huấn đội ngũ tình nguyện viên, cán bộ chuyên môn tham gia phục vụ công tác tổ chức tập luyện, thi đấu, hỗ trợ đoàn VĐV; giới thiệu, bố trí địa điểm làm việc, ăn, nghỉ, đi lại cho trọng tài, phóng viên, các đoàn VĐV trong nước, quốc tế…

Cùng với đó, quận đẩy nhanh tiến độ trang trí cổ động trực quan đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng hình ảnh Hà Nội – điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách; tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh phong trào thi đua hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế -xã hội của quận tới bạn bè trong nước và quốc tế…nhằm xúc tiến thương mại, thu hút du lịch, dịch vụ, đóng góp vào thành công chung của SEA Games 31.

Mai Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *